Bình Thuận nói gì về việc cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên hành nghề chữa bệnh?

Chấn Đức Thứ năm, ngày 25/03/2021 21:30 PM (GMT+7)
Chiều 25/3, ông Đặng Thức Anh Vũ – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận – đã có phát biểu về việc cấp phép hành nghề chữa bệnh cho ông Võ Hoàng Yên, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ của tỉnh Bình Thuận.
Bình luận 0

Ông Vũ cho biết, ngày 12/3 vừa qua, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra cả 2 cơ sở - nơi ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh ở Bình Thuận. Tại cơ sở phòng thuốc phước thiện Hưng An Tự (xã Gia An, huyện Tánh Linh), qua thanh tra cho thấy hoạt động khám chữa bệnh thực hiện đúng theo phạm vi đã được Sở Y tế cấp. Song, việc mở sổ khám chữa bệnh, công tác bảo quản, sơ chế thuốc nam chưa đảm bảo theo quy định.

Tại cơ sở Hưng Nghĩa Tự (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân), làm việc với đoàn kiểm tra, bà Lê Thị Thu Hương (người phụ trách chuyên môn của cơ sở) cho biết, từ ngày được Sở Y tế cấp giấy phép đến nay, cơ sở chưa đi vào hoạt động và bà Hương đã có đơn xin dừng hoạt động khám bệnh. Ngày 18/3, Sở Y tế đã có quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với cơ sở Hưng Nghĩa Tự.

Bình Thuận nói gì về việc cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên hành nghề chữa bệnh  ? - Ảnh 2.

Cơ sở Hưng An Tự. Ảnh: Đ.A

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, tại sao bây giờ mới kiểm tra? Ông Vũ cho rằng, việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên diễn ra ở nhiều địa phương. Tỉnh Bình Thuận chỉ là 1 trong nhiều nơi ông Yên chữa bệnh. "Thỉnh thoảng ông ấy mới về chữa bệnh một lần, nên Sở không nắm được lịch trình, trong khi đó lực lượng Thanh tra Y tế còn mỏng" - ông Vũ chia sẻ.

Bình Thuận nói gì về việc cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên hành nghề chữa bệnh  ? - Ảnh 3.

Khánh thành cơ sở Hưng An Tự vào tháng 1/2021 vừa qua. Ảnh: Đ.A

Bác sĩ Vũ thú nhận: "Không chỉ cá nhân tôi, nhiều bác sĩ khác nữa, chẳng ai tin ông Yên chữa được bệnh. Nhưng để đánh giá về năng lực chữa bệnh của ông Yên cần phải có một hội đồng đánh giá toàn diện mới có căn cứ" – ông Vũ nói.

Theo Sở Y tế Bình Thuận, ông Võ Hoàng Yên thường trú tại thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh. Ông Yên tốt nghiệp trung cấp y sỹ Y học cổ truyền, do Trường trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cấp bằng. Ông Yên đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại khoa Y học cổ truyền của Trung tâm Y tế Hàm Tân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Thời gian thực hành trong 12 tháng (20/9/2017 - 20/9/2019).

Bình Thuận nói gì về việc cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên hành nghề chữa bệnh  ? - Ảnh 5.

Ông Bùi Văn Tiếng chính là người đầu tiên tham gia lập ra cơ sở Hưng Nghĩa Tự. Ảnh: Đ.A

Kết thúc thời gian thực hành, ông Yên được Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân xác nhận quá trình thực hành với năng lực chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền.

Về chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế cho biết, ông Võ Hoàng Yên được Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề số 4390/BTH-CCHN ngày 8/11/2018. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Quá trình cấp chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên được thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ về cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Việc xác định bằng cấp tốt nghiệp trung cấp y sỹ Y học cổ truyền liệu có phải là bằng thật hay bằng giả, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận nói rằng, việc này cần phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, đủ thẩm quyền để xác minh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem