Bình Thuận: Quân đội tăng lực lượng vào thị xã La Gi phòng chống dịch Covid-19 và giúp dân

Bùi Phụ Thứ năm, ngày 26/08/2021 16:52 PM (GMT+7)
Chiều 26/8, nguồn tin từ Thị ủy thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận đã tăng cường lực lượng vào La Gi để phối hợp thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Theo đó, có 20 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được điều động từ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang trong tỉnh Bình Thuận vào làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát và giúp nhân dân trên địa bàn thị xã La Gi.

Bình Thuận: Người dân La Gi không khỏi nhà từ 0g ngày 26/8 - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trong một cuộc họp phòng chống Covid-19. Ảnh: CTV

Thông tin từ Thị ủy La Gi (Bình Thuận) cho biết tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tính đến hết ngày 25/8 trên địa bàn thị xã La Gi đã ghi nhận 1.303 ca mắc Covid-19 nên phải áp dụng biện pháp nghiêm hơn.

Do đó sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thị xã La Gi theo Chỉ thị 16, bắt đầu từ 0 giờ ngày 26/8 đến hết ngày 6/9. Cùng với đó là áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cao hơn, quyết liệt hơn.

Lãnh đạo thị xã La Gi sẽ phong tỏa nghiêm ngặt các ổ dịch để kiểm soát dịch bệnh. Cách ly triệt để, người cách ly với người, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã phường cách ly xã phường, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Trước đó, sau cuộc họp trực tuyến với UBND thị xã La Gi, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu La Gi khẩn trương xây dựng phương án phòng, chống dịch với các biện pháp cao hơn, quyết liệt hơn, nghiêm khắc hơn.


Bình Thuận: Người dân La Gi không khỏi nhà từ 0g ngày 26/8 - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở thị xã La Gi. Ảnh: BTO

Cụ thể, trong thời gian 7 ngày, người dân không được ra khỏi nhà và giảm triệt để số lượng công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp đi làm tại công sở. UBND thị xã La Gi cần tính toán cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân hoặc đảm bảo đủ thời gian cho người dân tự chuẩn bị; quy định các đối tượng được lưu thông trên đường...

Trước đó, UBND TP.Phan Thiết cũng bàn hành văn bản khẩn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 180 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, từ ngày 24/8, yêu cầu người dân không đi ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp: Cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng phòng, chống dịch, cơ yếu; lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, y tế; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem