Ca bệnh
-
Là nghề trèo cây thuê, người đàn ông đã ngã từ độ cao 5m và đập ngực xuống nền cứng với nhiều tổn thương nặng nề.
-
Sau 2 tháng đau bụng tưởng đau dạ dày, khi đến viện, bệnh nhân sửng sốt khi bác sĩ tìm ra thủ phạm là que tăm xuyên thành môn vị đâm vào gan trái.
-
Theo các bác sĩ, chỉ cần người chăm sóc trẻ lơ là là trẻ có nguy cơ hóc dị vật, nguy hiểm đến tính mạng.
-
Hiện tại trên địa bàn Đồng Nai đã xuất hiện cùng lúc nhiều loại dịch bệnh gồm sốt xuất huyết, Covid-19, tay chân miệng. Số ca bệnh nặng tăng rất nguy hiểm.
-
Tính đến ngày 27/7, Đắk Lắk đã ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca bệnh tăng gấp 4 lần và vẫn đang có xu hướng tiếp tục tăng nhanh.
-
Ngày 3/11, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TX Nghi Sơn cho biết, ổ dịch lây nhiễm cộng đồng tại khu vực Nghi Sơn hiện đã ghi nhận tổng cộng 24 bệnh nhân, trong đó các ca bệnh chủ yếu là cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện.
-
Trước việc ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 liên tục giảm, thấp nhất gần 3 tháng qua, chuyên gia cho rằng Hà Nội vẫn có nguy cơ vì thi thoảng vẫn "nổ" những ca trong cộng đồng.
-
Chiều 26/8, nguồn tin từ Thị ủy thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận đã tăng cường lực lượng vào La Gi để phối hợp thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19.
-
Trưa ngày 31/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, xác nhận, UBND quận đã thành lập vùng cách ly y tế trên địa bàn dân cư phường Chương Dương.
-
Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thiện các giường điều trị đặc biệt. Đồng thời, lên sẵn phương án ứng phó, nếu có 10.000 ca nhiễm.