Blogger "Cô gái Đồ long" đã bôi nhọ gia đình một quan chức

Thứ ba, ngày 26/10/2010 22:26 PM (GMT+7)
Cơ quan điều tra bắt đối tượng Hương Trà, tức blogger "Cô gái Đồ long" để điều tra hành vi vu khống người khác bằng các bài viết đăng trên blog cá nhân nhằm bôi nhọ gia đình của một quan chức.
Bình luận 0
img
Hương Trà đứng trước tòa trong vụ kiện cáo với Phương Thanh. Ảnh từ Internet

Đối tượng Lê Nguyễn Hương Trà - blogger “Cô gái Đồ long” - vừa bị Cục CSĐT tội phạm về xã hội tại TP HCM bắt giữ để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Gần 22 giờ tối 23-10, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nhà riêng của bà Trà trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP HCM, thu giữ một số tang vật liên quan.

Hương Trà vốn là nữ cộng tác viên cho một số tờ báo tại TPHCM, chuyên viết báo về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; đối tượng này cũng là chủ của trang blog cá nhân là “blogcogaidolong,” với biệt danh blogger “Cô gái Đồ long.”

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, qua điều tra bước đầu cho thấy đối tượng Hương Trà đã viết bài đăng trên blog cá nhân nhằm bôi nhọ gia đình của một quan chức và phản ánh không chính xác một số người đẹp trong làng giải trí được hậu thuẫn bởi gia đình quan chức này.

Qua xác minh của cơ quan công an, các nội dung mà đối tượng Hương Trà đã viết trên trang blog cá nhân là sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của những người liên quan.

Năm 2007, Hương Trà từng bị ca sĩ Phương Thanh khởi kiện đòi xin lỗi vì cho rằng, trên blog Cô gái đồ long, Hương Trà đã viết không đúng sự thật về live show "Mưa" của cô. Vụ kiện qua 2 cấp xét xử, cuối cùng tòa phúc thẩm tuyên hủy án với lý do thủ tục.

Theo Vietnam+, Vnexpress

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem