Vu khống
-
Sử dụng tài khoản Facebook "Chu Nguyên Chương" đăng tải, phát tán, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu khống xúc phạm đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.Cần Thơ, đối tượng Nguyễn Trần Khánh Huy bị khởi tố, bắt tạm giam.
-
Truy xét nhóm côn đồ hung hãn cầm hung khí tấn công nhà dân; thông tin mới vụ đòi lột đồ 2 cô gái vì nghi trộm tiền tại đám cưới; Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi thu gom thêm hơn 1.500 viên nén có chứa chất ma tuý... là những tin nóng 24 giờ qua.
-
Quá trình làm rõ vụ tuyển sinh của Trường THCS Nguyễn Nghiêm, nơi Trưởng phòng GDĐT TP Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hưng bị vu khống nhận 30 triệu đồng/suất để chạy vào lớp 6, PV Dân Việt phát hiện tình tiết bất ngờ.
-
Truy tố nguyên CSGT tông chết người; bà Nguyễn Phương Hằng được đề xuất giảm thời gian chấp hành án tù; 135 bị cáo giúp "ông trùm" người Trung Quốc vận hành đường dây cho vay lãi nặng lĩnh án... là những tin nóng 24 giờ qua.
-
Công an quận Long Biên (TP.Hà Nội) vừa bắt giữ nhóm đối tượng nhét ma túy vào cốp xe để vu khống cho tình địch.
-
Đối đáp tại tòa, bị cáo Hoàng Văn Hưng cho rằng cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhận 2,6 triệu USD "chạy án" nhưng chỉ làm rõ được 800.000 USD, vậy số còn lại được đưa cho ai hay bị chiếm đoạt?
-
Chủ một kênh YouTube ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long bị khởi tố vì livestream vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự người khác.
-
"Mấy ngày gần đây, chẳng hiểu sao video này được cắt ghép đưa lên mạng xã hội, một số người dùng còn bình luận, chia sẻ rồi dùng những từ ngữ thô tục, ác ý khiến cuộc sống của mình bị xáo trộn. Việc này đã xâm phạm đến đời tư cá nhân khiến tôi và gia đình rất bức xúc", chị V. cho hay.
-
Thông tin mới vụ bà Nguyễn Phương Hằng; cựu đại tá Phùng Anh Lê bị chuyển tội danh; bắt 2 nữ Giám đốc doanh nghiệp liên quan vụ "nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự... là những tin nóng 24 giờ qua.
-
Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử nêu rõ việc xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.