BLV Anh Ngọc: "Tôi hy vọng U23 Việt Nam trụ vững trước U23 Ả Rập Xê-út sau 90 phút"

Song Minh Chủ nhật, ngày 12/06/2022 11:43 AM (GMT+7)
Bình luận viên Trương Anh Ngọc nhận định U23 Ả Rập Xê-út mạnh hơn U23 Việt Nam về mọi mặt. Điều quan trọng là U23 Việt Nam cần thể hiện được sự kiên nhẫn trong lối chơi, tận dụng tối đa những tình huống cố định, phản công với hy vọng khiến đối thủ bất ngờ.
Bình luận 0

U23 Việt Nam sẽ phải nhẫn nhịn "chịu đòn"

23 giờ đêm nay (12/6, giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ gặp đương kim á quân U23 Ả Rập Xê-út trong trận tứ kết U23 châu Á 2022. HLV Saad Al-Shehri đã khẳng định rõ mục tiêu của U23 Ả Rập Xê-út tại giải lần này là chiếc Cúp vô địch, và trước mắt, họ phải vượt qua U23 Việt Nam.

BLV Anh Ngọc: "Tôi hy vọng U23 Việt Nam có thể trụ vững trước U23 Ả Rập Xê-út sau 90 phút" - Ảnh 1.

Chân sút tuyển thủ quốc gia Ayman Yahya là "ngòi nổ" quan trọng bên phía U23 Ả Rập Xê-út. Ảnh: AFC

Trao đổi với Dân Việt, bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc nhìn nhận: "Rõ ràng U23 Ả Rập Xê-út được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam rất nhiều. Về cảm quan, tôi thấy họ còn mạnh hơn U23 Hàn Quốc. Tốc độ trận đấu thường được U23 Ả Rập Xê-út đẩy lên rất cao. Họ có trong đội hình những tuyển thủ quốc gia rất nhanh nhẹn, kỹ thuật, có khả năng tạo đột biến cao từ những pha xử lý cá nhân như Ayman Yahya (số 7), Turki Al-Ammar (số 10), Haitham Asiri (số 17).

Trước trận tứ kết, HLV Saad Al-Shehri không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Saud Abdulhamid, tiền vệ Ibrahim Mahnashi; nhưng bù lại họ đã có sự bổ sung của 2 tuyển thủ quốc gia là trung vệ Hassan Tambakti, tiền đạo Firas Al-Buraikan.

U23 Ả Rập Xê-út tấn công đa dạng, khi đá bóng ngắn đánh trung lộ, khi chuyền vượt tuyến, lúc chọc khe cho tiền đạo thoát xuống. Họ chơi bóng bổng cũng tốt và sút xa cũng hay. Nói chung, họ có nhiều cách tiếp cận khung thành U23 Việt Nam".

Vậy U23 Việt Nam sẽ chơi ra sao trước một đối thủ mạnh như vậy? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Dưới góc nhìn của mình, BLV Anh Ngọc chia sẻ quan điểm: "Chắc chắn U23 Việt Nam sẽ phải tập trung vào phòng ngự, chẳng còn cách nào khác cả.

U23 Ả Rập Xê-út sẽ chủ động nhập cuộc tấn công, tranh chấp mạnh mẽ để giành quyền kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận. Tôi nghĩ sức ép mà hệ thống phòng thủ của U23 Việt Nam phải chịu còn lớn hơn so với trận gặp U23 Hàn Quốc.

Trước trận này, cựu HLV ĐT nữ Việt Nam Steve Darby có nhận định U23 Việt Nam gặp U23 Ả Rập Xê-út dễ hơn gặp U23 Nhật Bản. Tôi không đồng ý với ý kiến đó. Lối chơi của Nhật Bản, Hàn Quốc rất kỷ luật nhưng nó có phần thiếu tính đột biến. Còn U23 Ả Rập Xê-út thì khác, cũng như cấp độ ĐTQG, cầu thủ của họ có chút gì đó ngẫu hứng và tính đột biến rất cao. Cái khó khi gặp U23 Ả Rập Xê-út chính là sự... khó lường về họ, đôi khi họ chơi không theo bất kỳ một quy tắc nào cả.

Trận đấu đêm nay, tôi cho rằng trong từng thời điểm của trận đấu, có thể U23 Việt Nam sẽ cố gắng pressing bên phần sân đối phương, "đánh nhanh rút nhanh", hy vọng chớp được 1 cơ hội thì tốt. Còn nếu không, chúng ta chỉ biết cố gắng kiên nhẫn, phát huy hết tinh thần, ý chí thi đấu, tận dụng tối đa những tình huống cố định, phản công nhanh".

"Tôi hy vọng trận đấu sẽ bước sang hiệp phụ"

Về đội hình xuất phát của U23 Việt Nam, BLV Anh Ngọc dự đoán HLV Gong Oh-kyun vẫn sẽ chơi với sơ đồ 4-1-4-1 như cách đã đối đầu với U23 Hàn Quốc.

Hàng thủ chơi ổn định sẽ được giữ nguyên gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn, bộ tứ hậu vệ là Tiến Long (phải) - Việt Anh - Thanh Bình - Tuấn Tài (trái), tiền vệ mỏ neo Lương Duy Cương.

Cặp tiền vệ trung tâm nhiều khả năng được HLV Gong Oh-kyun tiếp tục tin dùng 2 nhân tố sinh năm 2003 giàu sức trẻ, khát khao là Văn Trường - Văn Khang. Tiền đạo cắm là Nhâm Mạnh Dũng.

BLV Anh Ngọc: "Tôi hy vọng U23 Việt Nam có thể trụ vững trước U23 Ả Rập Xê-út sau 90 phút" - Ảnh 3.

U23 Việt Nam tập 'không chiến" chuẩn bị đối đầu U23 Ả Rập Xê-út. Ảnh: VFF

"Tôi chỉ băn khoăn 2 vị trí chạy cánh hỗ trợ cho Nhâm Mạnh Dũng. Trận gặp U23 Malaysia, Thanh Nhân đã chơi tốt bên cánh trái, nhưng trận này có thể Văn Đô sẽ lại được đá chính khi đảm bảo 100% thể lực. Vị trí chạy cánh phải, có thể Dụng Quang Nho với bầu nhiệt huyết, sự mạnh mẽ của mình tiếp tục được trao niềm tin", BLV Anh Ngọc dự đoán.

Chốt lại, BLV Anh Ngọc nhấn mạnh vai trò của "thuyền trưởng" Gong Oh-kyun ở trận đấu với U23 Ả Rập Xê-út: "Chúng ta sẽ chờ đợi xem HLV Gong Oh-kyun sẽ "bài binh bố trận" ra sao, xoay chuyển tình thế như nào trước những diễn biến cụ thể trên sân mà gần như chắc chắn U23 Việt Nam sẽ phải chịu sức ép cực lớn, tranh chấp quyết liệt do đối phương tạo ra.

Tôi hy vọng trong những thời điểm khó khăn nhất, U23 Việt Nam sẽ biết cách kiểm soát bóng mỗi khi giành được nó từ đối phương, bình tĩnh triển khai phối hợp với những đường chuyền chính xác khiến U23 Ả Rập Xê-út cũng phải tập trung tối đa bên phần sân nhà, qua đó mới giảm được sức ép cho khung thành thủ môn Văn Chuẩn.

Nếu U23 Việt Nam có thể đứng vững sau 90 phút thi đấu chính thức, đưa trận đấu vào hiệp phụ thì mọi chuyện đều có thể xảy ra...".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem