BLV Quang Tùng băn khoăn khi Hà Nội FC trên đường tới đỉnh cao châu lục

Chính Minh Thứ tư, ngày 28/08/2019 18:10 PM (GMT+7)
Việc Hà Nội FC ghi tên mình vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 mang tới niềm vui cho người hâm mộ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng lại bày tỏ nỗi băn khoăn.
Bình luận 0

Thời gian qua, các cầu thủ Hà Nội FC đã phải vắt sức thi đấu với mật độ dày đặc ở cả đấu trường trong nước (Cúp QG, V.League) và AFC Cup.

Gần như bất kỳ cuộc họp báo nào HLV Chu Đình Nghiêm cũng than thở rằng quân của ông bị quá tải, phần lớn không đạt thể trạng tốt nhất, nhiều người bị đau vẫn cố đá như trường hợp của Duy Mạnh, Omar; hay những chấn thương dai dẳng phải tạm nghỉ như trường hợp của Văn Hậu, Đức Huy.

img

Văn Hậu bị chấn thương lên tập trung ĐT Việt Nam đúng lịch và không sát cánh cùng Hà Nội FC trong trận hòa chủ nhà Altyn Asyr tối 27/8 vừa qua. Ảnh: Cao Oanh

Nhưng những ngày tháng thử thách của những Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Đức Huy, Văn Kiên, Thành Chung vẫn chưa dừng lại khi thời gian tới là những trận đấu quyết định khẳng định "ngôi vua" V.League và vị thế trên đấu trường châu lục.

Đã thế, ĐT Việt Nam lại bước vào những trận cầu rực lửa với Thái Lan (5/9), Malaysia (10/10), Indonesia (14/11), UAE (19/11) tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

img

BLV Ngô Quang Tùng bày tỏ sự lo lắng khi các cầu thủ Hà Nội FC phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, di chuyển liên tục. 

Trao đổi với Dân Việt xung quanh thành tích ấn tượng của Hà Nội FC, BLV Ngô Quang Tùng nói: "Phương thức thi đấu của AFC Cup 2019 rất phức tạp. Việc Hà Nội FC vào tới chung kết liên khu vực có thể tạm coi là tương đương với việc vào bán kết toàn giải - thành tích mà B.Bình Dương đã đạt tới năm 2019.

Tôi nghĩ điều đó phản ánh đúng thực tế phát triển của bóng đá Việt Nam thời điểm này, đặc biệt là với CLB Hà Nội - đội bóng đã khẳng định được vị thế trong nước và chững chạc tiến bước ra đấu trường quốc tế.

Trong đội bóng có những nhân tố tốt cả nội và ngoại binh, đủ tầm giải quyết mục tiêu của mình. Họ có lối chơi ổn định được định hình và đã tích lũy được những kinh nghiệm nhất định trên đấu trường quốc tế".

img

Văn Quyết cùng các đồng đội đã ghi tên mình vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Ảnh: I.T

Theo BLV Quang Tùng, với những gì đã thể hiện, Hà Nội FC hoàn toàn có thể tiến sâu tại giải, trước mắt là giải quyết trận chung kết liên khu vực. 

"Mọi thứ phải trải qua từng bước chứ lúc này vẫn còn hơi sớm để nói Hà Nội FC có thể đặt mốc son vô địch AFC Cup hay không.

Chúng ta mừng với những kết quả tích cực của Hà Nội FC, điều đó sẽ tạo thêm niềm tin, cảm hứng cho các cầu thủ, đội bóng khác trong tương lai", BLV Quang Tùng bày tỏ.

Về mật đột thi đấu dày đặc của Hà Nội FC, BLV Quang Tùng nhận định. "Một trận đấu không phải là vấn đề lớn. Chơi vài trận trong một thời gian ngắn, mật độ trung bình 3-4 ngày/trận không phải là điều các cầu thủ không thể vượt qua.

Theo tôi, quãng đường di chuyển mới là "kẻ thù" lớn nhất của Hà Nội FC. Các cầu thủ cảm thấy mệt mỏi về tinh thần, phải thay đổi khí hậu, múi giờ, thích nghi liên tiếp với điều kiện sân bãi...

Nhưng đó là thực tế của bóng đá chuyên nghiệp. Nó đòi hỏi đội bóng phải có lực lượng đủ dày, ban huấn luyện xoay tua hợp lý, bản thân mỗi cầu thủ phải có ý thức chuyên nghiệp, giữ gìn trong cả sinh hoạt và tập luyện sao cho đạt thể trạng tốt nhất khi vào sân", BLV Quang Tùng chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem