Argentina quá phụ thuộc tính đột biến của Messi?

Song Minh Chủ nhật, ngày 18/12/2022 06:10 AM (GMT+7)
Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng, Argentina lúc này là một tập thể gắn kết, tất cả "cùng chạy" vì Messi: "Làm sao khóa được Messi đã khó, khóa được Messi rồi thì các vị trí khác trên sân của Argentina lại có nhiều khoảng trống để tỏa sáng".
Bình luận 0

"Messi đi bộ để tích lũy năng lượng tỏa sáng"

Ở tuổi 35, Messi đã có 5 bàn thắng tại World Cup 2022, cùng với Mbappe dẫn đầu danh sách ghi bàn tính tới trước trận chung kết (Messi đang tạm xếp trên nhờ có 3 kiến tạo, nhiều hơn Mbappe 1 pha kiến tạo).

Hình ảnh Messi tăng tốc, bứt phá bên cánh phải loại bỏ trung vệ 20 tuổi Josko Gvardiol trước khi kiến tạo "dọn cỗ" cho Julian Alvarez hoàn thành cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho Argentina trong trận bán kết gặp Croatia chắc chắn sẽ được HLV Didier Deschamps cho vào sổ tay lưu ý thật kỹ trong quá trình lên đấu pháp chiến thuật cho Pháp ở trận tranh Cúp vô địch thế giới đêm 18/12.

Argentina quá phụ thuộc tính đột biến của Messi, BLV Quang Tùng nói gì? - Ảnh 1.

Khi cần, Messi có thể lùi lại phía sau kiến tạo cho "đàn em" tỏa sáng mang về chiến thắng cho Argentina. Ảnh: Reuters

Câu hỏi đặt ra là làm sao để "khóa" được Messi khi anh thường xuyên lững thững đi bộ nhưng lại bất ngờ tăng tốc tạo đột biến. Messi "thoắt ẩn thoắt hiện", lúc lệch trái, khi lệch phải, lúc lùi về giữa sân như một tiền vệ trung tâm trong hệ thống các vệ tinh bao quanh anh?

Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng liên tưởng tới huyền thoại Maradona tại World Cup 1986 và World Cup 1990:

"Tôi vẫn nhớ trong trận chung kết World Cup 1986, ĐT Đức đã bố trí riêng Lothar Matthaus đeo bám 1-1 như hình với bóng kèm Maradona nhưng đã không thành công. Đức thua và Argentina lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử.

Bóng đá hiện đại ngày này, kiểu kèm "đeo ba lô" như vậy không còn hợp nữa mà thường kèm theo khu vực, dù biết rằng để hạn chế khả năng của một siêu sao như Messi là rất khó!

Cách tốt nhất vẫn là cầu thủ gần nhất phải gia tăng áp lực đeo bám mỗi khi Messi có bóng. Đồng thời 2-3 cầu thủ xung quanh tập trung bọc lót để ngăn chặn Messi.

Cái cách Messi kiến tạo cho Alvarez ghi bàn ở trận bán kết vừa qua làm tôi liên tưởng tới tình huống đi bóng từ giữa sân của Maradona trước khi "thả" một quả bóng hoàn hảo cho Caniggia ghi bàn thắng duy nhất giúp Argentina vượt qua Brazil ở vòng 1/8 World Cup 1990. Chắc chắn ĐT Pháp sẽ phải đặc biệt lưu tâm những tình huống như vậy trong trận chung kết".

Khi Dân Việt đặt vấn đề về việc Argentina quá phụ thuộc vào khả năng tạo đột biến của Messi? BLV Quang Tùng bày tỏ quan điểm: "Messi hiện tại đang chơi cùng một tập thể xuất sắc chứ không chơi một mình như những giải đấu trước đây. Điều quan trọng là tôi thấy rằng những vệ tinh xung quanh Messi đều là những cầu thủ chất lượng, có thể thay Messi giải quyết trận đấu.

Trong những thời điểm Messi bị chăm sóc kỹ, các cầu thủ trẻ như Enzo Fernandez hay Julian Avarez, MacAllister, thậm chí là hậu vệ cánh Molina đều biết cách ghi dấu ấn, mang đến bất ngờ cho đối thủ và giảm bớt được rất nhiều gánh nặng ghi bàn cho Messi".

Argentina quá phụ thuộc tính đột biến của Messi, BLV Quang Tùng nói gì? - Ảnh 3.

Messi và Julian Alvarez ăn mừng bàn thắng trong trận bán kết thắng Croatia 3-0. Ảnh: Reuters

Về việc Messi thường xuyên lững thững đi bộ trên sân. Thậm chí HLV Louis van Gaal (Hà Lan) đã dùng chiêu "khích tướng" khi nói Messi chính là điểm yếu của Argentina trước khi 2 đội gặp nhau ở tứ kết, BLV Quang Tùng nhìn nhận: "Theo con số thống kê, từ đầu giải đến giờ Messi đi bộ đến 58% trong thời gian có mặt trên sân, anh ta chỉ vừa chạy vừa đi bộ khoảng 8km/trận mà thôi.

Điều này là dễ hiểu bởi ở tuổi 35, Messi không cần chạy nhiều, không cần chạm nhiều bóng, để tích lũy năng lượng cho những khoảnh khắc bùng nổ, mang đến niềm vui cho CĐV Argentina. Tình huống Messi vượt qua trung vệ 20 tuổi vốn đang có phong độ rất cao là Gvardiol, sau đó kiến tạo cho Alvarez ghi bàn vào lưới Croatia đã minh chứng cho phẩm chất của thiên tài".

Trong số 5 bàn thắng mà Messi ghi được tại World Cup 2022, có tới 3 bàn thắng từ chấm 11m (1 lần đá hỏng ở trận gặp Ba Lan, tính tổng cộng, Argentina đã được hưởng 4 quả phạt đền sau 6 trận đã đấu, nhiều nhất so với các đội dự World Cup 2022). Liệu có chăng một chút ưu ái mà các trọng tài dành cho Messi cùng Argentina?

Dân Việt hỏi và BLV Quang Tùng đáp: "Tôi nghĩ 4 quả phạt đền mà Argentina nhận được từ đầu giải đến giờ đều là những tình huống rõ rệt. Giới chuyên môn đều không có những bàn luận, tranh cãi sau trận đấu. Điều đó thể hiện Argentina không hề nhận được ưu ái từ trọng tài, chưa kể giờ đây đã có công nghệ VAR và mọi thứ trên sân đều được minh bạch đến chân tơ kẽ tóc".

Argentina quá phụ thuộc tính đột biến của Messi, BLV Quang Tùng nói gì? - Ảnh 4.

Kylian Mbappe là nhân tố gây đột biến của Pháp, đối trọng xứng tầm với Messi bên phía Argentina. Ảnh: Getty

Dự đoán về thế trận trong trận tranh ngôi vô địch World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp, BLV Quang Tùng nói: "Pháp và Argentina đều là những đội bóng theo đuổi triết lý bóng đá tấn công, do vậy, trận chung kết hứa hẹn sẽ rất mãn nhãn, cởi mở.

Trong đội hình Argentina và Pháp đều có những cá nhân có thể thay đổi cục diện trận đấu. Với Pháp là Mbappe còn Argentina là Messi. Tôi dự đoán Argentina sẽ giành chiến thắng 2-1 trước Pháp, trong đó sẽ một khoảnh khắc tỏa sáng của Messi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem