Nhạc sĩ Hoàng Bách: "Tôi mong chờ cái kết trọn vẹn cho thiên tài Messi tại World Cup 2022"

Thúy Phương - Thanh Tùng Thứ bảy, ngày 17/12/2022 06:31 AM (GMT+7)
Nhạc sĩ Hoàng Bách chia sẻ với Dân Việt, Messi vẫn là cái tên anh dành sự yêu mến hơn cả. Cầu thủ này đã thể hiện được mình rất xứng đáng góp mặt ở trận chung kết. Anh mong Messi sẽ tỏa sáng và có được cái kết trọn vẹn nhất trong mùa World Cup năm nay.
Bình luận 0
Nhạc sĩ Hoàng Bách: "Tôi mong chờ cái kết trọn vẹn cho thiên tài Messi tại World Cup 2022" - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Hoàng Bách rất đam mê môn thể thao vua. Ảnh: NVCC

Theo dõi hai trận bán kết vừa qua, anh đánh giá thế nào về cục diện chung của World Cup năm nay?

Cá nhân tôi nghĩ cả hai trận bán kết vừa qua đều cho thấy một điều là đã đến thời điểm đẳng cấp thực sự lên tiếng. Điều này cũng giống như những mùa World Cup trước đây. Về cơ bản World Cup luôn có những bất ngờ nhưng khi bước vào những trận đấu quyết định thì thông thường đẳng cấp sẽ lên tiếng. Hai trận bán kết vừa qua đã chứng minh điều này.

Chúng ta đã thấy Croatia bằng một đội hình già nua và những cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng đã đi tới được trận bán kết. Điều này thực sự vượt quá khả năng của họ. Còn với Maroc - một đội bóng gây bất ngờ với những cầu thủ không thực sự nổi tiếng và khác biệt. Những cầu thủ Maroc mang tới World Cup lần này đều là những cái tên mới đang bắt đầu sự nghiệp ở châu Âu. Huấn luyện viên của đội tuyển này cũng không quá nổi tiếng. Do đó, việc Maroc có mặt ở bán kết cũng là điều bất ngờ rất lớn.

Nhạc sĩ Hoàng Bách: "Tôi mong chờ cái kết trọn vẹn cho thiên tài Messi tại World Cup 2022" - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Hoàng Bách trên sân bóng. Ảnh: NVCC

Trong bóng đá hiện đại, các đội tuyển thường học bài của nhau rất nhanh. Do đó, ở những trận cuối cùng, các "quân bài" đã được lật lên hết. Vì thế tính bất ngờ cũng bớt dần đi để nhường chỗ cho đẳng cấp thật sự. Có thể thấy hai đội tuyển vào chơi trận chung kết là là Argentina và Pháp là hai đội tuyển học bài rất nhanh. Đồng thời, các ngôi sao của hai đội bóng này đã lên tiếng đúng lúc trong một kỳ World Cup quan trọng này.

Ở thời điểm hiện tại, hai đội tuyển vào chơi trận chung kết đang sở hữu hai ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Càng đá, Argentina và Pháp càng thể hiện được sức mạnh của mình nên việc họ giành quyền góp mặt ở trận chung kết là hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục.

Có vẻ như cả hai đội tuyển Croatia và Maroc đều nhận thấy được điều này nên họ cũng dễ dàng chấp nhận kết quả thua cuộc sau trận đấu. Anh có thấy vậy không?

Tôi nghĩ, để nói về chuyện thắng thua sau mỗi giải đấu World Cup thì có thể so sánh với kỳ tích của U23 Việt Nam làm được tại Thường Châu khi chúng ta chỉ giành được tấm huy chương bạc. Dù vậy nhưng tựu chung lại, giải đấu đã có sức ảnh hưởng và kích thích chung cho một nền bóng đá. Thông qua bóng đá, những cầu thủ thực sự đã trở thành người hùng trong mắt người hâm mộ.

Với Croatia và Maroc cũng vậy. Chắc hẳn, họ biết bản thân mình đã đi được tới đâu trong chính giấc mơ của họ. Là những người hiểu về bóng đá và biết rõ thực lực của mình nên cả hai đội tuyển này đều dễ dàng chấp nhận kết quả mà mình đạt được.

Trận đấu tranh hạng ba - tư sắp tới có thể sẽ không mang nhiều ý nghĩa với Croatia. Tuy nhiên với Maroc đây sẽ là một trận đấu vô cùng quan trọng với họ. Vì trận đấu này sẽ đưa bóng đá châu Phi lên một tầm cao mới nếu Maroc có được tấm huy chương đồng tại World Cup.

Có nhiều người đặt câu hỏi tại sao không để hai đội cùng đạt hàng ba thay vì một trận đấu tranh ba - tư. Cá nhân tôi nghĩ rằng bóng đá cho đến cuối cùng vẫn là thành tích. Việc giành được tấm huy chương đồng một cách chính thức sẽ mang đến niềm vui, đồng thời cũng thể hiện sự nhân văn cho các đội tuyển tham gia giải đấu.

Nhạc sĩ Hoàng Bách: "Tôi mong chờ cái kết trọn vẹn cho thiên tài Messi tại World Cup 2022" - Ảnh 3.

Nam nhạc sĩ cũng tham gia các chương trình bình luận bóng đá trên truyền hình. Ảnh: NVCC

Để giành quyền vào chơi trận chung kết, cả Argentina và Pháp đều thể hiện mình bằng những chiến thắng thuyết phục ở vòng bán kết. Anh đánh giá thế nào về sức mạnh hiện tại của hai đội bóng này?

Nếu so với Pháp thì có lẽ sức mạnh của Argentina vẫn bị hoài nghi nhiều hơn. Tuy nhiên, sau vòng bán kết với những chiến thắng dễ dàng của cả hai đội thì khán giả bắt đầu tin hơn vào sức mạnh của Argentina và Pháp. Tôi nghĩ đây là hai đội xứng đáng nhất để vào chơi chung kết và cũng là hai đội được nhiều người chờ mong nhất vì họ mạnh thực sự.

Có thể con đường vào trận chung kết của mỗi đội là khác nhau nhưng với đẳng cấp hiện tại của họ thì họ xứng đáng là hai đội bóng mạnh nhất hành tinh ở giải đấu năm nay.

Chúng ta có thể tiếc cho nước mắt của Neymar, có thể buồn cho tham vọng của Ronaldo, nhưng mà chúng ta không thể nói khác được về sức mạnh của Argentina và Pháp. Đây chính là một trận chung kết trong mơ. Trận đấu này gần giống như Ý và Brazil năm 1994, Pháp và Brazil năm 1998 hay Đức và Brazil năm 2002. 

Thông thường với mỗi kỳ World Cup, giành quyền góp mặt trận chung kết sẽ là những đội bóng mạnh và giàu thành tích. Với Argentina và Pháp, cả hai đội này đều đang có được điểm rơi phong độ tốt nhất trong trận chung kết năm nay.

Nhạc sĩ Hoàng Bách: "Tôi mong chờ cái kết trọn vẹn cho thiên tài Messi tại World Cup 2022" - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Hoàng Bách thường xuyên ra sân theo dõi các trận cầu. Ảnh: NVCC

Trong trận chung kết sắp tới, anh kỳ vọng ngôi sao nào sẽ tỏa sáng và đem về vinh quang cho đội tuyển của mình?

Tôi thực sự kỳ vọng vào Messi. Với tôi, đây là một cầu thủ khiến tôi có nhiều cảm tình nhất trong bóng đá. Trước đây, tôi từng thích Wayne Rooney vì cách cống hiến và sự hy sinh cho đội bóng. Tôi cũng thích David Beckham vì lối đá và tôi cũng học cách đá của anh ấy rất nhiều. Tuy nhiên, Messi vẫn là cái tên tôi dành sự yêu mến hơn cả. Cầu thủ này đã thể hiện được mình và rất xứng đáng góp mặt ở trận chung kết. Vì vậy, tôi mong Messi sẽ tỏa sáng và có được cái kết trọn vẹn nhất trong mùa World Cup năm nay.

Hai trận tranh hạng ba và chung kết World Cup sẽ diễn ra vào ngày 17 – 18/12 tới đây. Anh dự đoán kết quả hai trận đấu này như thế nào?

Với trận tranh ba - tư, tôi dự đoán và ủng hộ Maroc sẽ dành chiến thắng 1-0. Vì ở trận đấu này, các cầu thủ Maroc sở hữu lợi thế về thể lực và sức trẻ so với Croatia. Có thể Maroc thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật hơn so với đối thủ nhưng họ lại có khát khao và quyết tâm nhiều hơn nên tấm huy chương đồng có thể dành cho Maroc.

Còn với trận chung kết, tôi hoàn toàn nghiêng về phía Argentina với tỉ số 2-1 thậm chí là 3-1. Tất nhiên, nếu tuyển Pháp dành được chiến thắng thì đó cũng là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Những cái tên như Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe… đều đã thể hiện rất tốt và thuyết phục nên việc Pháp vô địch cũng là điều dễ hiểu.

Cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Bách đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem