"Vắng Công Phượng không phải là vấn đề của ĐT Việt Nam"

BLV Quang Tùng Thứ tư, ngày 21/12/2022 08:10 AM (GMT+7)
19 giờ 30 tối mai (21/12), ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục AFF Cup 2022 bằng chuyến làm khách của Lào. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhìn nhận ĐT Việt Nam hơn đối phương về đẳng cấp và sẽ giành đủ 3 điểm.
Bình luận 0

"ĐT Việt Nam có thể chưa vận hành trơn tru, nhưng"...

Trong quá khứ, tính từ lần gặp nhau đầu tiên tại vòng bảng Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Cup) với kết quả hòa 1-1, ĐT Việt Nam và Lào đã gặp nhau tổng cộng 11 lần và ĐT Việt Nam thắng 10 trận, hòa 1 trận.

Hai kỳ AFF Cup gần nhất, ĐT Việt Nam đều chung bảng với Lào và đều giành chiến thắng. Năm 2018, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo thắng 3-0 "khởi đầu xuôi" và sau đó tiến thẳng đến ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi.

BLV Quang Tùng: "Vắng Công Phượng không phải là vấn đề của ĐT Việt Nam" - Ảnh 1.

Phan Văn Đức ăn mừng bàn thắng trong trận ra quân thắng Lào 2-0 tại AFF Cup 2020. Ảnh: Getty

Cuối năm ngoái, tại AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam thắng Lào 2-0 nhờ các pha lập công của Công Phượng, Phan Văn Đức.

"ĐT Lào lúc này không có gì đặc biệt so với thời điểm cuối năm ngoái. Hàng công của họ vẫn trông chờ vào sự tỏa sáng của chân sút người Pháp gốc Lào đã 32 tuổi là Billy Ketkeophomphone. Đằng cấp, lối chơi hiện đại của cầu thủ từng chơi bóng ở Ligue 1 trong màu áo Auxerre là điều chúng ta đã nhận thấy.

Nhưng bóng đá không phải là môn chơi của một người mà là cả tập thể. Những vệ tinh xung quanh Billy chưa đủ để giúp anh ta có thể tỏa sáng, đặc biệt khi đã phải chịu gánh nặng của tuổi tác.

Danh sách của ĐT Lào dự AFF Cup 2022 gồm rất nhiều cầu thủ trẻ vừa thi đấu SEA Gamess 31 ở Việt Nam. HLV người Đức Michael Weiss đang muốn tái thiết tuyển Lào, họ đã chơi rất tự tin tại SEA Games, nhưng tới AFF Cup lại là câu chuyện rất khác.

Về độ đồng đều và chiều sâu đội hình, ĐT Việt Nam mạnh hơn hẳn Lào và tôi tin thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nhập cuộc với lối chơi tấn công áp đặt", BLV Ngô Quang Tùng nhận định.

Theo dòng phân tích, BLV Quang Tùng cho rằng điều ĐT Việt Nam cần lưu tâm chính là tâm lý chủ quan có thể xuất hiện do chúng ta thường thắng và giữ sạch lưới trước Lào:

"Trận đấu đầu tiên tại một giải đấu luôn có ý nghĩa rất quan trọng và ĐT Việt Nam cần thận trọng. Hệ thống của ĐT Việt Nam lúc này có nhiều nhân tố đã chơi với nhau nhiều năm nên rất hiểu triết lý của HLV Park Hang-seo.

Nhưng dù sao, mùa giải 2022 đã kết thúc được khoảng 1 tháng, các tuyển thủ Việt Nam bước vào chu trình mới ở đội tuyển. Thể lực có thể không phải là vấn đề vì đã có sự tích lũy, nhưng thật khó có sự trơn tru, nhuần nhuyễn ngay từ trận đầu trong lối chơi.

Nhiều người đặt vấn đề về việc giấu bài nhưng tôi không nghĩ ĐT Việt Nam sẽ giấu gì cả. Tất nhiên, những gì thể hiện ở trận thắng Philippines 1-0 cách đây 1 tuần không nói lên điều gì về sức mạnh của ĐT Việt Nam lúc này.

Chiến thuật ở mỗi trận đấu dành cho mỗi đối thủ khác nhau là khác nhau. Thêm vào nữa, ý tưởng là một chuyện, cầu thủ có thực hiện được hoàn hảo hay không lại là chuyện khác. Chúng ta nghiên cứu đối thủ, chúng ta chơi bóng; thì ngược lại, đối thủ cũng nghiên cứu ta, cũng chơi bóng đầy quyết tâm và khát khao".

BLV Quang Tùng: "Vắng Công Phượng không phải là vấn đề của ĐT Việt Nam" - Ảnh 3.

Billy Ketkeophomphone với khả năng "không chiến" là điểm mà hàng thủ ĐT Việt Nam phải lưu tâm. Ảnh: Getty

Ngay sau trận đấu với Lào, ĐT Việt Nam sẽ trở về Mỹ Đình để chuẩn bị tiếp Malaysia tối 27/12 trong cuộc đọ sức có ý nghĩa bản lề ở vòng bảng:

"Điều quan trọng nhất ở trận gặp Lào theo tôi là làm sao có đủ 3 điểm, giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất, tránh chấn thương, thẻ phạt, sẵn sàng cho trận đấu khó gặp Malaysia.

Tất nhiên, khi có được một khoảng cách tỷ số an toàn, đó cũng là lúc HLV Park Hang-seo có thể thử nghiệm những nhân tố mới, những phương án mới, những ý tưởng mới chuẩn bị đối đầu Malaysia.

Tôi tin vào đẳng cấp hơn hẳn của ĐT Việt Nam so với Lào và việc "giải quyết" trận đấu sẽ nằm trong tầm tay các học trò HLV Park Hang-seo thôi.

ĐT Việt Nam sẽ thắng Lào 2-0, tạo đà tự tin, hưng phấn bước vào trận gặp Malaysia. 3 điểm đầu tiên và thể hiện được sự chặt chẽ trong lối chơi là điều người hâm mộ Việt Nam mong muốn thấy từ ĐT Việt Nam", BLV Quang Tùng dự đoán.

Mở rộng hơn về hành trình của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022, BLV Quang Tùng nhấn mạnh: "Từ lâu, HLV Park Hang-seo đã xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, tấn công cho ĐT Việt Nam và hy vọng điều đó sẽ thể hiện rõ nét tại giải lần này.

Việc không có Công Phượng trong thành phần ĐT Việt Nam lúc này theo tôi là không quan trọng. ĐT Việt Nam đang có nhiều điểm sáng trên hàng công, kể cả cựu binh và những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem