BLV Trương Anh Ngọc nhận định cục diện Serie A 2019/20

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 21/08/2019 08:10 AM (GMT+7)
Cuối tuần này, giải bóng đá vô địch quốc gia Italia (Serie A) sẽ chính thức khởi tranh. Trao đổi với Dân Việt, nhà báo, bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc cho rằng mùa giải năm nay sẽ hay hơn khi Inter Milan sẽ là một đối trọng với Juventus.
Bình luận 0

Serie A mùa giải 2018/19 tiếp tục chứng kiến Juventus "một mình một ngựa" về đích với 90 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Napoli tới 11 điểm.

Đây là danh hiệu vô địch thứ 8 liên tiếp của Juventus. Trong khi đó, những thế lực một thời của bóng đá Italia như AC Milan, Inter Milan, Roma... chấp nhận là những cái tên đứng ngoài cuộc đua vô địch.

Những gì họ có thể làm là cố gắng cạnh tranh vào tốp 4 giành suất dự Champions League.

img

HLV Maurizio Sarri khó có thể giúp Juventus vô địch Champions League và đăng quang lần thứ 9 liên tiếp tại Serie A.

Ngày 24/8, Serie A 2019/20 sẽ khởi tranh và câu hỏi đặt ra là liệu Juventus dưới thời tân HLV Maurizio Sarri có thể lần thứ 9 liên tiếp lên ngôi, đồng thời thể hiện được sức bật ở Champions League?

Dưới góc nhìn của mình, BLV Trương Anh Ngọc nhận định: "Juventus vô địch 8 mùa giải liên tiếp kể từ 2011/12 không có gì ngạc nhiên. Họ là đội bóng có lực lượng mạnh nhất, HLV của họ cũng tốt nhất.

Điều quan trọng nữa là Juventus không có đối trọng để cảm thấy bị lung lay vị trí. Đối trọng duy nhất trong khoảng gần 1 thập kỷ qua của họ chính là Napoli mùa giải 2017-2018 đặt dưới sự dẫn dắt của chính HLV Sarri.

Theo tôi, việc Juventus thay HLV Allegri sau 5 năm cầm quân đơn giản là họ muốn làm mới.

Lãnh đạo Juventus thích cách chơi tấn công của Sarri nhưng việc ông có thể mang về Champions League hay không lại là chuyện khác".

img

BLV Anh Ngọc nhận định Inter Milan sẽ là đối trọng xứng tầm với Juventus ở mùa giải năm nay.

BLV Anh Ngọc bày tỏ sự lo lắng cho sự thay đổi của Juventus: "Nó chứa đựng khá nhiều rủi ro và thách thức. Câu hỏi đặt ra là lối chơi của Sarri có thể thành công khi phải thi đấu ở nhiều mặt trận, đặc biệt là Serie A và Champions League hay không khi Chelsea là ví dụ điển hình.

Juventus cho thấy điểm mạnh của họ là luôn sẵn sàng làm cách mạng, "thay máu" trong bất kỳ thời điểm nào và mùa giải năm nay cũng vậy.

Nhưng với sự thay đổi từ lực lượng ở cả 3 tuyến cộng thêm sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện với tư duy chơi bóng khác, liệu Juventus có thể tìm thấy sự ổn định để thành công? 

Họ sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để đủ sức chiến đấu trên nhiều mặt trận?".

img

HLV Conte, Lukaku cùng các đồng đội ở Inter đang khát khao khẳng định giá trị. 

Với phân tích ở trên, BLV Anh Ngọc cho rằng những biến động ở Juventus sẽ là cơ hội cho nhiều đội bóng khác:

"Đối trọng lớn nhất của Juventus trong mùa giải mới chính là Inter. Họ đã cho thấy khát khao thay đổi và đối đầu. Mọi con người ở Inter lúc này đều muốn chứng tỏ mình.

Thực tế, HLV Luciano Spalletti không hề tồi, nhưng khi Giuseppe Marotta trở lại Inter thì chuyện HLV Antonio Conte đến để tái hợp là chuyện có thể dự đoán được.

Họ là những người cũ của Juventus. Với bộ đôi này, không có nghĩa là Inter muốn sao chép mà đơn giản, đó là cách đi tới thành công".

Chuẩn bị cho mùa giải mới, Inter sẽ có sự phục vụ của chân sút Alexis Sanchez chuyển tới từ M.U. Trước đó, Inter đã sở hữu Lukaku của "Quỷ đỏ".

"Sanchez và Lukaku chưa đá cặp cùng nhau bao giờ nhưng tôi tin họ sẽ chơi tốt trong sơ đồ 3-5-2 của Inter. Sanchez từng bùng nổ ở Udinese 8 năm trước, trước khi chuyển tới Barca, Arsenal và M.U.

Vấn đề của cậu ta là cảm hứng chơi bóng mà thôi. Bằng chứng là Sanchez không hợp với M.U nhưng vẫn chơi hay khi về đội tuyển Chile", BLV Anh Ngọc bày tỏ quan điểm.

img

Tên tuổi của Giám đốc kỹ thuật Maldini và Giám đốc phụ trách bóng đá Boban sẽ giúp các cầu thủ trẻ AC Milan tự tin hơn dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Giampaolo.

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc có tin AC Milan trở lại tốp 4 Serie A 2019/20 hay không? BLV Anh Ngọc chia sẻ:

"AC Milan lúc này là một đội bóng trung bình và tôi nghĩ HLV Marco Giampaolo là sự lựa chọn phù hợp, thay vì một cái tên nổi tiếng khác như Arsene Wenger hay ai đó.

Việc trẻ hóa đội hình theo tôi là đúng đắn, lối chơi ban bật, kiểm soát bóng của Marco Giampaolo cũng rất được chờ đợi.

Bên cạnh HLV Giampaolo còn có 2 cựu danh thủ của Milan là Giám đốc kỹ thuật Maldini, Giám đốc phụ trách bóng đá Boban.

Họ đều có con mắt nhìn người, biết bổ sung những cái trên đầy tiềm nặng vào những vị trí then chốt, trọng yếu. Bộ ba Giampaolo-Maldini-Boban làm việc dứt khoát, quyết đoán.

Quan trọng nhất, tên tuổi của họ là chỗ dựa niềm tin cho các cầu thủ trẻ của Milan lúc này".

Chốt lại, BLV Anh Ngọc nhận định về tốp 4 Serie A mùa giải 2019/20: "Trong tốp 6 mùa giải trước thì có tới 4 đội thay HLV là Juventus, Inter, AC Milan, Roma.

Mỗi đội đều có lý do riêng nhưng điểm chung có lẽ đều nằm ở việc họ cần cải thiện thành tích, hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Chính vì vậy, mùa giải năm nay sẽ hay hơn. Juventus vẫn là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch trong cuộc đua với Inter. 

Napoli là đội bóng đáng ngại. Đội hình của họ không xuất sắc nhưng ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV rất giỏi là Carlo Ancelotti. 

Vị trí còn lại trong tốp 4, tôi tin đó sẽ là AC Milan".

BLV Anh Ngọc: "Nếu Juventus có được chữ ký của Neymar trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng thì quá tốt. Ronaldo dù gì cũng có tuổi rồi trong khi Neymar đang ở độ chín của sự nghiệp. Vấn đề là Neymar có chịu từ bỏ ý định trở lại Barca hay không thôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem