-
Hiện nay, xếp loại đánh giá giáo viên cuối năm hầu hết đạt: Hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vậy thì giáo viên nào sẽ "ra khỏi biên chế"?
-
Trong bất cứ một hệ thống ngành nghề nào, con người luôn là điều đáng quý trọng nhất và cũng dễ bị tổn thương nhất. Tác động tới tâm lý con người là thứ tác động khó đo đếm cả hiệu quả lẫn hậu quả.
-
Thầy Trần Trung Hiếu – Giáo viên Sử Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã viết tâm thư gửi đến cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ 10 câu hỏi không dễ trả lời.
-
Thông tin từ Bộ GD-ĐT, hiện cả nước đang thừa 27.000 giáo viên các cấp học. Để hạn chế tình trạng này, ngành giáo dục đã phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường sư phạm. Tuy nhiên, mùa tuyển sinh năm nay, sư phạm vẫn “lọt top” 3 ngành được thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất.
-
Trong khi nhiều người cho rằng xóa biên chế sẽ “giết chết” tình yêu nghề của giáo viên, các chuyên gia giáo dục lại nhìn nhận, chỉ có xóa biên chế giáo viên mới sống được với nghề. Điều quan trọng là xóa bằng cách nào?
-
“Thí điểm, rồi tiến tới bãi bỏ biên chế suốt đời là "luật chơi" mới của ngành giáo dục. Đã là luật chơi mới, thì cần áp dụng cho mọi công chức, viên chức của ngành, từ Bộ trưởng xuống các cán bộ quản lý, các hiệu trưởng, chứ không chỉ giáo viên”. Ông Giáp Văn Dương là Tiến sĩ ngành Vật lý kỹ thuật ĐH Công nghệ Vienna (Áo), người sáng lập nền tảng giáo dục trực tuyến GiapSchool bày tỏ quan điểm xung quanh dự định bỏ biên chế của Bộ GD ĐT.