Mắc vào ống vách khi lặn, một công nhân chết ngạt

Thứ sáu, ngày 05/11/2010 09:50 AM (GMT+7)
Dân Việt - 11 giờ ngày 4-11, tại công trình thi công cầu Trần Thị Lý đã xảy ra vụ tại nạn thương tâm khiến anh Nguyễn Văn Đấu (1977, nguyên quán Thọ Lộc- Thọ Xuân- Thanh Hoá) hiện trú tại phường Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, chết ngạt.
Bình luận 0

Theo anh Lý Hào Tâm (người cùng làm việc với anh Đấu và chứng kiến vụ tại nạn) kể lại, vào thời gian trên, anh Đấu có lặn xuống sông Hàn, vào trong ống vách của công trình để móc cẩu gầu khoan và phải thực hiện hai lần móc.

img
Hiện trường vụ tai nạn

Đây là hợp đồng làm việc mà anh Đấu vừa được giao nhận sáng cùng ngày. Được biết, khi anh Tâm cùng một số công nhân của công trình cầm dây hơi để chờ anh Đấu kết thúc việc thực hiện móc cẩu gầu khoan lần thứ hai, thì mãi vẫn không thấy anh Đấu bơi lên.

Ngay sau đó, anh Tâm đã lặn xuống kiểm tra thì phát hiện anh Đấu đã bị chết ngạt. Anh Tâm cùng nhiều anh em công nhân kéo anh Đấu lên nhưng vẫn không được.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong lúc làm việc, anh Đấu đã bị mắc lại trong ống vách và chết ngạt.

Đến 17 giờ chiều cùng ngày, xác nạn nhân vẫn chưa được kéo lên.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem