Bố Công Phượng không ấm ức khi con trai phải ngồi dự bị

Thứ bảy, ngày 26/11/2016 12:01 PM (GMT+7)
Trong một chia sẻ mới đây của ông Nguyễn Công Bảy trên Thể thao văn hóa, ông cho rằng việc Công Phượng chưa được ra sân đá là bình thường bởi cầu thủ xứ Nghệ còn trẻ và phải học hỏi thêm nhiều.
Bình luận 0

Ở trận đấu Việt Nam 1-0 Malaysia thuộc lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2016, Nguyễn Công Phượng đã được tung vào sân trong hiệp thi đấu thứ 2, khi tỉ số vẫn đang là 0-0. Trong khoảng 30 phút có mặt trên sân, Công Phượng đã có những cơ hội ghi bàn, đặc biệt là những tình huống phút cuối trận nhưng anh đều bỏ lỡ.

Sự góp mặt của Công Phượng khiến nhiều người hâm mộ hào hứng, tất cả đều kỳ vọng tiền đạo xứ Nghệ có thể gây đột biến phá vỡ bế tắc cho ĐT Việt Nam. Dù không ghi được bàn thắng, thế nhưng màn trình diễn của Công Phượng vẫn nhận được đánh giá tốt từ các chuyên gia.

img

Công Phượng thi đấu trận đầu tiên tại AFF Cup 2016.

Trong một chia sẻ mới đây với Thể thao văn hóa, ông Nguyễn Công Bảy, bố của Công Phượng cho biết ông rất tiếc nuối vì không được theo dõi con trai thi đấu ở trận gặp Malaysia. Trong hiệp 1 của trận đấu ông Bảy đã theo dõi hầu hết toàn bộ thời gian, thế nhưng sang hiệp 2 tivi bị ảnh hưởng thời tiết nên không thể xem tiếp hiệp 2.

Nói về việc Công Phượng không có nhiều cơ hội trên ĐT Việt Nam, ông Bảy cho biết: "Cháu được đá lúc nào thì vui cho cháu, mà chưa được đá thì cũng không sao bởi cháu vẫn còn trẻ, phải học hỏi nhiều. Tương lai của cháu vẫn còn ở phía trước. Điều quan trọng là làm thế nào để học hỏi cho tốt, chăm chỉ tập luyện còn chuyện ra sân hay chưa ra sân chưa phải quan trọng vào lúc nào.

Bố mẹ chỉ khuyên con cái điều đó. Việc được gọi vào ĐTQG thi đấu ở một giải đấu khắc nghiệt như AFF Suzuki Cup là niềm vinh hạnh rồi. Trình độ các đội bóng rất cao. Tham gia giải đấu này để cháu có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh để đi đúng hướng. Tương lai của cháu vẫn rất còn dài và cứ tiếp tục phấn đấu từng ngày một để trưởng thành hơn nữa" - trích lời ông Bảy trên Thể thao văn hóa.

Ở trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam, mục tiêu của ĐT Việt Nam là cần 1 điểm để đảm bảo ngôi vị đầu bảng B. Trước đối thủ yếu nhất bảng và không còn mục tiêu phấn đấu, Nguyễn Công Phượng hoàn toàn có thể được trao cơ hội đá chính. Nếu được ra sân, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Công Phượng chứng tỏ bản thân.

Minh Hùng (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem