Bồ Đào Nha ghi nhận hơn 1.000 người chết vì nắng nóng

Lê Phương (Reuters) Thứ tư, ngày 20/07/2022 08:19 AM (GMT+7)
Hôm 19/7, Bồ Đào Nha ghi nhận hơn 1.000 người chết trong đợt nắng nóng. Các chuyên gia y tế cảnh báo đất nước phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu trong bối cảnh nhiệt độ tiếp tục tăng.
Bình luận 0
Bồ Đào Nha ghi nhận hơn 1.000 người chết vì nắng nóng - Ảnh 1.

Bồ Đào Nha đang trải qua một đợt nắng nóng diện rộng. Ảnh: Getty

Graça Freitas, người đứng đầu cơ quan y tế Bồ Đào Nha (DGS), nói với Reuters: "Bồ Đào Nha là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi nắng nóng kéo dài. Chúng tôi đang phải chuẩn bị để đối phó với tình hình sắp tới".

Nhiệt độ trên khắp Bồ Đào Nha đã vượt qua 40 độ C vào tuần trước. Mặc dù có giảm trong vài ngày qua, Freitas cho biết chúng vẫn ở mức cao so với mọi năm.

DGS trước đó ghi nhận 238 người chết vì đợt nắng nóng từ ngày 7 đến ngày 13/7, nhưng Freitas cho biết số người chết hiện đã tăng lên 1.063 người tính đến ngày 18/7.

Nhiệt độ cao, hạn hán và hạn chế về mặt quản lý được cho là nguyên nhân dẫn đến một số vụ cháy rừng tại Bồ Đào Nha. Tình trạng này cũng phổ biến ở nhiều quốc gia Nam Âu khác, bao gồm cả ở Tây Ban Nha.

Carlos Antunes, một nhà nghiên cứu tại Đại học Lisbon, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng dữ liệu cho thấy những người có khả năng chết vì sóng nhiệt nhiều nhất là người cao tuổi.

Ông nói thêm để đối phó với tình hình hiện tại, người dân cần triển khai các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân, đồng thời các nhà chức trách cũng cần đưa ra phương án ứng phó.

Antunes nói: "Với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay, dự kiến tỷ lệ tử vong sẽ ngày càng gia tăng và do đó chúng tôi phải thực hiện các biện pháp ở cấp độ y tế công cộng để giảm thiểu tác động".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem