Nga tấn công các thành phố trên khắp Ukraine, Kiev nói cuộc chiến đang ở giai đoạn 'bước ngoặt chiến lược'

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ ba, ngày 19/07/2022 15:34 PM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đang tiếp tục tấn công các thành phố trên khắp Ukraine, với các cuộc pháo kích dữ dội vào Sumy ở phía bắc, bom chùm nhắm vào Mykolaiv và một cuộc tấn công tên lửa ở Odesa ở phía nam, các nhà chức trách cho biết.
Bình luận 0
Nga tấn công các thành phố trên khắp Ukraine, Kiev nói cuộc chiến đang ở giai đoạn 'bước ngoặt chiến lược'  - Ảnh 1.

Một nhà kho bốc cháy ngùn ngụt sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Odessa, phía nam Ukraine. Ảnh Reuters.

Theo Reuters, Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công đường dài vào các mục tiêu ở cách xa tiền tuyến. Trong khi Kiev cáo buộc các cuộc oanh tạc của Nga khiến nhiều dân thường thiệt mạng, thì Moscow tuyên bố rằng, họ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.

Tại Odesa, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã khiến ít nhất 4 người bị thương, thiêu rụi nhiều ngôi nhà, ông Oleksii Matsulevych, phát ngôn viên của chính quyền khu vực tuyên bố hôm 19/7.

Các lực lượng Nga cũng bị cáo buộc bắn phá Mykolaiv bằng đạn chùm trong 24h qua, làm ít nhất hai người bị thương, làm hư hỏng cửa sổ và mái nhà của nhiều hộ gia đình, thị trưởng thành phố Oleksandr Senkevich cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

Dmytro Zhyvytskyi, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Sumy cho biết hơn 150 quả thủy lôi và đạn pháo đã được bắn vào vùng Sumy.

"Họ bắn súng cối, pháo nòng trơn và tên lửa. Người Nga cũng khai hỏa súng máy và súng phóng lựu vào khu vực", ông Zhyvytskyi nhấn mạnh.

Kiev hy vọng cuộc chiến đang ở giai đoạn "bước ngoặt chiến lược", với việc Moscow đã cạn kiệt khả năng tấn công để chiếm một vài thành phố nhỏ ở phía đông Ukraine, trong khi các lực lượng vũ trang Ukraine hiện được trang bị vũ khí tầm xa của phương Tây có thể tấn công vào sau chiến tuyến của Nga.

Kiev đã lên tiếng khoe về một chuỗi các cuộc tấn công thành công vào 30 trung tâm hậu cần và đạn dược của Nga. Kiev tin rằng, họ đang làm tê liệt các lực lượng Nga, đặc biệt là lực lượng pháo binh. Ước tính, Nga cần vận chuyển hàng nghìn quả đạn tới mặt trận mỗi ngày cho pháo binh. Tuy nhiên, các tuyến đường hậu cần của Nga được cho là đã bị quân đội Ukraine làm gián đoạn.

Nga tấn công các thành phố trên khắp Ukraine, Kiev nói cuộc chiến đang ở giai đoạn 'bước ngoặt chiến lược'  - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên dọn dẹp đống đổ nát tại các tòa nhà bị người Nga phá hủy ở vùng Sumy, đông bắc Ukraine. Ảnh: AFP

Chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny trong một tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 19/7 mới đây đã tuyên bố rằng, các hệ thống tên lửa tầm xa tiên tiến do Mỹ cung cấp cho Ukraine, được gọi là HIMARS đã giúp "ổn định tình hình" nhờ các cuộc tấn công lớn vào các điểm chỉ huy, kho chứa đạn và nhiên liệu của đối phương.

Trong khi đó, về phần mình, ở phía nam, Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công để chiếm lại các vùng lãnh thổ lớn hiện bị Nga kiểm soát. Ukraine thông báo đã phá hủy các hệ thống tên lửa, thông tin liên lạc, radar, kho đạn dược và xe bọc thép của Nga trong các cuộc không kích ở khu vực Kherson, miền nam nước này.

Ở phía đông, các lực lượng Ukraine đã rút khỏi Lugansk vào đầu tháng 7. Kiev nói rằng Moscow đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khác để chiếm tỉnh Donetsk lân cận nhằm hoàn tất việc kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Các quan chức Mỹ cho biết, Washington sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo mà họ cho rằng Kiev cần chúng để đáp trả các cuộc tấn công của Moscow.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem