Bồ Đào Nha: Khách du lịch sẽ bị phạt 3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang tại các bãi biển.

Thứ sáu, ngày 21/05/2021 07:29 AM (GMT+7)
Bồ Đào Nha đã ban bố lệnh cấm Covid mới cho khách du lịch ghé thăm bãi biển mùa hè này- những du khách không tuân thủ quy tắc sẽ bị phạt €100 (gần 3 triệu vnđ).
Bình luận 0

Bồ Đào Nha sẽ phạt tiền khách du lịch nếu không đeo khẩu tại bãi biển

Sau những tuyên bố và cân nhắc có nên mở cửa thị trường du lịch quốc tế hay không, ngày 17/5, Bồ Đào Nha đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm và chào đón du khách nước ngoài.

Hàng nghìn người Anh đã đổ xô đến Bồ Đào Nha từ ngày 17/5, bởi đây là một trong số ít quốc gia nằm trong danh sách xanh.

Bồ Đào Nha: Khách du lịch sẽ bị phạt 3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang tại các bãi biển. - Ảnh 1.

Khách du lịch phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến € 100 trên bãi biển ở Bồ Đào Nha vào mùa hè này theo quy định mới

Tuy nhiên, khách du lịch khi đến Bồ Đào Nha sẽ phải tuân thủ những quy định của nước này, như phải đeo khẩu trang tại các bãi biển, nếu không may một du khách nào đó lỡ quên hay vì lý do nào đó không đeo khẩu trang thì sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất.

Bồ Đào Nha lắp đèn báo hiệu, yêu cầu khách du lịch tắm, phơi nắng đúng khu vực

Ngoài ra Bồ Đào Nha cũng cho lặp một số đèn báo hiệu sẽ được lắp đặt thêm tại các khu cấm tắm-những người tắm nắng sai khu vực cũng sẽ bị phạt nếu vi phạm quy tắc.

Các bãi biển có sức chứa hơn 90% lượng khách sẽ hiển thị đèn đỏ, nghĩa là khách du lịch sẽ không được phép ra vào khu vực. Các hoạt động thể thao trên bãi biển cũng sẽ bị cấm nếu số lượng tham gia quá 2 người.

Bồ Đào Nha: Khách du lịch sẽ bị phạt 3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang tại các bãi biển. - Ảnh 2.

Bồ Đào Nha đã mở cửa cho khách du lịch Anh từ ngày 17/5 khi lệnh cấm du lịch được dỡ bỏ

Mặc dù quốc gia này đã chính thức mở cửa thị trường du lịch quốc tế, nhưng khách du lịch vẫn phải cung cấp bằng chứng về việc xét nghiệm Covid PCR âm tính và xuất trình phiếu đã hoàn thành xét nghiệm tại nơi ở.

Bồ Đào Nha cam kết sẽ cố gắng "bằng mọi giá để tránh kiểm dịch và kiểm tra Covid-19 bổ sung" đối với du khách, Bộ trưởng du lịch Rita Marques cho biết gần đây. Bà cũng nói với BBC: "'Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để đối phó với đại dịch, như tôi đã nói, vì vậy các nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng và mọi thứ đều mở cửa từ ngày một tháng Năm."

Bồ Đào Nha: Khách du lịch sẽ bị phạt 3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang tại các bãi biển. - Ảnh 3.

Các nhà hàng và quán cà phê đã mở cửa tại các bãi biển

Các quán bar và nhà hàng hiện đang háo hức chờ đợi sự thúc đẩy của du lịch, vì hàng ngàn người dự kiến sẽ đến điểm nóng nghỉ lễ trong vài tuần tới.

Để nhập cảnh vào Bồ Đào Nha, người Anh vẫn cần phải có xét nghiệm Covid âm tính hoặc bằng chứng đã tiêm phòng.

Những người Anh trở về từ Bồ Đào Nha từ ngày 17/5 sẽ không phải cách ly khi đến Vương quốc Anh, tuy nhiên, các gia đình vẫn sẽ cần hai xét nghiệm Covid - một được thực hiện trước khi đến và một lần nữa là ngày 17/5

Bồ Đào Nha: Khách du lịch sẽ bị phạt 3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang tại các bãi biển. - Ảnh 4.

Bồ Đào Nha hi vọng sẽ chào đón hàng nghìn khách du lịch trở lại, sau khi đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm



Hoàng Hoài (The sun)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem