Bồ đề 2.500 tuổi sừng sững trước điện thờ thiêng

Thứ ba, ngày 24/07/2012 14:47 PM (GMT+7)
Các nhà khoa học cho biết cây cổ thụ 2.500 tuổi mà dưới gốc cây này Đức Phật Gautama theo truyền tụng đã đạt được giác ngộ và sự thấu hiểu vẫn còn sống và khỏe mạnh.
Bình luận 0

img

Nhà khoa học Subhash Nautiyal cùng đồng nghiệp tại Viện nghiên cứu rừng ở thành phố Dehradun, bang Uttarakhand, Bắc Ấn Độ khẳng định: “Cây Bodhi (Bồ Đề - có nghĩa là giác ngộ) vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.”

Cây Bodhi nằm ở thành phố Bodh Gaya thuộc bang Bihar, Đông Ấn Độ, cách thủ phủ Patna của bang này khoảng 100km.

Sau khi nghiên cứu và khảo sát, các nhà khoa học đã bóc các mảng ximăng xung quanh gốc cây để giúp cây hấp thu nước và dinh dưỡng ở rễ.

Điện thờ Mahabodhi 1.500 tuổi tọa lạc đằng sau cây Bodhi linh thiêng này hàng năm thu hút đông đảo khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt từ Nhật Bản.

Theo Vietnam+
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem