Giặc Ngô

  • Theo thần tích về tiểu sử, sự nghiệp của ba ông tướng họ Lý cho biết: Ở thôn Bồ Điền, huyện Thuần Lộc, phủ Hà Trung có gia đình lớn họ Lý (chồng tên Phục, vợ tên Đào Thị Vĩ) là cặp vợ chồng có hiểu biết, hiếu đễ giữ nếp nhà nhưng mãi đến 40 tuổi mà hai vợ chồng vẫn chưa có con nối dõi.
  • Bánh răng bừa là một món ăn truyền thống ở nhiều vùng quê huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tương truyền, bánh răng bừa là do Bà Triệu "sáng chế" ra và vua bà dùng loại bánh đặc sản này để khao quân sau mỗi trận đánh giặc Ngô phương Bắc.
  • (Dân Việt) - Vở diễn là câu chuyện về một cô gái dân tộc Thái bị áp bức, ép buộc vào đội múa xòe phục vụ thực dân. Sau nhiều lần gặp những người tù chính trị tại Sơn La, cô đã được giác ngộ và đi theo cách mạng…
  • Các nhà khoa học cho biết cây cổ thụ 2.500 tuổi mà dưới gốc cây này Đức Phật Gautama theo truyền tụng đã đạt được giác ngộ và sự thấu hiểu vẫn còn sống và khỏe mạnh.
  • (Dân Việt) - Đến thăm nhà Đại tá Võ Minh Ấn - nguyên Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật QK5 tại Đà Nẵng, tôi ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh đã cũ chụp 5 người đàn ông được treo rất trang trọng. Trò chuyện với tôi, Đại tá Ấn giải thích: Đây là 5 người trong gia đình chúng tôi từng tham gia Đội du kích Ba Tơ ngày đầu thành lập.
  • (Dân Việt) - Từ một thủ lĩnh phong trào “Nước xu” chống Pháp, Đinh Môn, quê ở làng Xốp Nghét, xã Đăk Choong (bây giờ là xã Xốp) huyện Đăk Glei, Kon Tum được giác ngộ Cách mạng rồi trở thành một chiến sĩ Cách mạng dạn dày.
  • (Dân Việt) - 14 tuổi, má Mười đã giác ngộ cách mạng, đem sức trẻ ra cống hiến cho quê hương. Giờ tuổi đã ngoài thất tuần, má lại bỏ công sức ra nuôi hơn 100 em nhỏ khuyết tật giúp đời.
  • (Dân Việt) - Trung tướng Phạm Hồng Cư vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn "Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ" do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành.