Bỏ hoang
-
Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống lợn quốc tế Kỳ Phú tại xã Kỳ Phú (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) của Công ty Cổ phần giống chăn nuôi miền Bắc được giao đất từ năm 2010 với diện tích hơn 65 a. Đến nay, đã 12 năm dự án vẫn chưa triển khai xây dựng như đã cam kết, khiến người dân xót xa, bức xúc.
-
Ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có 2 dự án về dịch vụ - du lịch nằm ở vị trí đất vàng, có mặt tiền hướng ra biển đang bị bỏ hoang nhiều năm nay, gây lãng phí đất đai.
-
Dự án trường Đại học Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) khởi công xây dựng năm 2011, nhưng đến nay vẫn dang dở, đang bỏ hoang gây lãng phí ngân sách nhà nước... rồi UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định cắt 7,9 ha đất của dự án này để đấu giá thành đất ở.
-
Nhà máy Chế biến sản phẩm thịt thỏ được đầu tư 6 tỷ đồng ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) dừng hoạt động nhiều năm, máy móc, thiết bị hư hỏng, hoen gỉ… biến thành nơi thả gà.
-
Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản về chủ trương dừng triển khai thực hiện dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn (tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc). Đây là dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.430 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2009 nhưng đã bỏ hoang nhiều năm do thiếu vốn.
-
Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông ở Thừa Thiên Huế với tổng vốn đầu tư 4.437 tỷ đồng đã bỏ hoang hàng chục ha đất suốt 13 năm trong khi người dân thiếu đất sản xuất.
-
Hàng chục ngàn m2, nằm ngay mặt tiền đường Lê Đại Hành - một vị trí đắc địa ở trung tâm TP.Quảng Ngãi bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua không những gây lãng phí, còn khiến cho bộ mặt của trung tâm tỉnh thành phố trở nên nhếch nhác.
-
Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản đầu tư hơn 8 tỷ đồng ở Xuân Phổ, Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), hiện đã xuống cấp nghiêm trọng… đang biến thành bãi chăn thả trâu, bò.