Bộ Kế hoạch
-
Mặc dù kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đến từ nội tại và bên ngoài, song Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vẫn nhận định kinh tế Việt Nam tăng trưởng trên 6,5% vào năm 2023 và 6,6% vào năm 2024.
-
Ngày 20/4, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Phó Chủ tịch Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng ký công văn truyền đạt ý kiến Chủ tịch tỉnh, yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế chủ trì, phối hợp các cơ quan rà soát, làm việc với nhà đầu tư xử lý các vi phạm dự án, theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
-
Là địa phương không có nhiều lợi thế nhưng Bắc Giang đã và đang trở thành địa phương thu hút vốn FDI lớn của cả nước.
-
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), với tầm nhìn xa, hoài bão lớn, quyết tâm cao, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
-
Báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Bộ Công Thương đề cập đến hiện trạng sản lượng nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực hai tháng đầu năm 2023 suy giảm mạnh trên hai con số so với cùng kỳ năm trước.
-
Bộ Tài chính vừa thông báo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm 2023, theo đó ước tính hết ngày 28/2, số tiền thanh toán giải ngân vốn mới đạt 49.200 tỷ đồng, đạt 6,5% kế hoạch.
-
Theo giới chuyên gia, chính sự khó khăn về vốn, gia nhập thị trường lẫn khả năng cạnh tranh yếu kém khiến số doanh nghiệp rời bỏ thị trường hai tháng qua tăng cao.
-
Gói hỗ trợ 2% lãi suất triển khai rất chậm, mới đạt 0,2% nguồn lực, khả năng không giải ngân hết trong năm 2023. Bộ KH&ĐT đề nghị có phương án xử lý nguồn vốn giải ngân chậm.
-
Góp ý về dự thảo sửa đổi Nghị định kinh doanh xăng dầu gửi Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho rằng, dù "ai" quản lý thì việc điều hành giá xăng dầu phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tạo động lực cho phát triển kinh tế.
-
Khơi dậy khát vọng phát triển, tháo bỏ mọi nút thắt và hoàn thiện hơn nữa thể chế kinh tế thị trường… là những kiến giải của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi nhắc đến xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt lớn mạnh, những "sếu đầu đàn" giúp xây dựng Việt Nam hùng cường.