Bỏ loa phường
-
Cử tri đề nghị UBND TP Hà Nội vẫn cho duy trì hoạt động của hệ thống loa phường, nhưng cần điều chỉnh về thời điểm, thời lượng phát sóng và đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống đài truyền thanh không dây cũng như biên tập nội dung thông tin.
-
Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nôi, dù có chủ trương thay thế loa phường, nhưng các thiết bị công nghệ cũng không phủ sóng hết được. Vì vậy, TP đang nghiên cứu việc mỗi phường giữ lại 5 – 7 loa phường ở vị trí thích hợp.
-
Tối 10.10, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã thông tin về kết quả 1 năm thực hiện Đề án “Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội” (Đề án 5133).
-
Theo kết quả khảo sát trên cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, 90% người tham gia đánh giá thông tin từ loa phường “không thiết thực”, tỷ lệ cho rằng “không cần thiết duy trì” loa phường cũng lên đến 90%.
-
Sau 2 ngày tạm dừng vì có những “dấu hiệu bất thường”, mục khảo sát, lấy ý kiến nhân dân đối với hệ thống loa phường đã hoạt động trở lại.
-
Hôm nay, ngày 9.2.2017, hệ thống thăm dò ý kiến người dân về loa phường trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (https://hanoi.gov.vn/tham-do-y-kien) đã được mở lại, sau 2 ngày tạm dừng do phát hiện dấu hiệu bất thường về số lượng người tham gia bình chọn.
-
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ đánh giá sự cần thiết của loa phường.
-
Xung quanh việc bỏ hay không nên bỏ loa phường tại Hà Nội, Điện tử Dân Việt nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của bạn đọc. Xin được chia sẻ suy nghĩ của luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Luật Đại Nam, Hà Nội), một người con của thủ đô xung quanh vấn đề loa phường ở nhiều góc độ.
-
Trong khi lãnh đạo Hà Nội yêu cầu xem xét bỏ loa phường ở những nơi không cần thiết, nhiều tỉnh thành khác đánh giá hình thức truyền thanh này hữu ích.