• (Dân Việt) - “Phòng chống tham nhũng từ chính sách” được coi là việc “phòng bệnh” còn “phát hiện, xử lý tham nhũng” giống như việc “chữa bệnh” trong y học. Mà dân gian ta vốn có câu: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
  • (Dân Việt) - Cháu tôi 17 tuổi, mâu thuẫn với hàng xóm dẫn đến việc xô xát giữa hai bên, cháu tôi đã dùng gậy đánh vào đầu ông hàng xóm, hậu quả là ông hàng xóm bị chết. Cơ quan công an đã khởi tố cháu tôi về tội giết người.
  • (Dân Việt) - Lần đầu tiên các vấn đề về quấy rối tình dục ở nơi làm việc đã được Việt Nam quy định tại Bộ luật Lao động sửa đổi (có hiệu lực từ tháng 5.2013).
  • Dân Việt - Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã thẳng thắn nói như vậy về Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2005 trong phiên thảo luận về việc sửa đổi luật này sáng 9.11.
  • Dân Việt - Cơ quan chức năng đã quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ Luật Hình sự.
  • (Dân Việt) - Tôi có một khoản tiền tiết kiệm gửi ngân hàng. Tôi muốn cho một người cháu khoản tiền này sau khi mất. Vậy, theo quy định của pháp luật, tôi phải làm những thủ tục gì? Nguyễn Văn Việt (Sơn Tây, Hà Nội)
  • (Dân Việt) - Ngày 30.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật để sửa điều khoản trong Bộ luật Hình sự về tội vu khống.
  • Bộ luật lao động sửa đổi do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lệnh ban hành được công bố sáng 16.7, chính thức áp dụng quy định tăng số ngày nghỉ Tết Âm lịch từ 4 ngày hiện hành lên 5 ngày. Tuy nhiên quy định này chưa thực hiện trong dịp Tết tới.
  • (Dân Việt) - Chiều 18.6, Quốc hội đã thông qua 5 dự án luật, gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ luật Lao động (sửa đổi).
  • (Dân Việt) - Năm 2008 bố tôi mất. Đến năm 2010 mẹ tôi lập một bản di chúc mới, thay thế bản di chúc chung năm 2006, chia đều diện tích nhà đất trên cho cả 5 người con. Mẹ tôi mất năm 2012. Chúng tôi sẽ thực hiện theo bản di chúc nào?