• (Dân Việt) - Do mẹ tôi bị tai nạn, phải đi cấp cứu nên tôi nghỉ việc 7 ngày liên tiếp. Tôi đã nộp cho công ty xác nhận của bệnh viện nơi mẹ tôi đang điều trị nhưng Công ty vẫn tiến hành xử lý kỷ luật và ra quyết định sa thải tôi...
  • Chị Hà nói: “Nhiều người gọi tới tán tỉnh. Có quá nhiều người nhá máy, nhắn tin, gọi tới nên tôi tắt máy không trả lời. Họ còn nhắn tin bảo tôi “chảnh quá, muốn bị tạt axit không?” làm tôi hoảng sợ quá phải rút sim ra.
  • (Dân Việt) - Hàng chục nghìn nông dân huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã được học tập, hiểu luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật từ 276 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” phủ kín trong toàn huyện...
  • (Dân Việt) - Hỏi: Ông và bà nội tôi trước đây có lập di chúc chung để lại nhà, đất cho người em trai của ông tôi. Nay bà tôi đã mất được 3 năm, ông tôi không muốn để lại nhà, đất cho em trai mà muốn hủy di chúc và để lại nhà, đất cho bố tôi và các cô, chú là con của ông tôi, vậy có được không? (Lê Trung Hoài, TP.Huế)
  • (Dân Việt) - Những tình tiết giảm nhẹ hình phạt của các bị can trong vụ án "giết người và chống người thi hành công vụ" xảy ra tại xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng đã được quy định rất rõ tại Điều 46 Bộ luật Hình sự.
  • (Dân Việt) - Về thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ, Thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội thống nhất quy định theo hướng linh hoạt hơn bằng việc quy định mức sàn tối thiểu là 4 tháng và cho phép thời gian nghỉ tối đa là 6 tháng.
  • Theo thông tin mới nhận được, phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện, hung thủ trong vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích ngày 24.8 vừa qua, sẽ diễn ra vào trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.
  • (Dân Việt) - Ngày 29.11, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành cáo trạng số 56 truy tố các bị can trong vụ án Lê Văn Luyện giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam.
  • (Dân Việt) - Nghe tin Nguyễn Văn Hùng - kẻ đâm chết vợ và hai đứa trẻ hàng xóm ngày 8.8.2009 - được đưa về làng để giáo dục, người dân trong thôn 9, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, Thanh Hóa như ngồi trên đống lửa.
  • (Dân Việt) - Trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động sắp tới, có điểm đáng chú ý là dự tính sẽ cho tăng nghỉ Tết Nguyên đán thêm một ngày. Theo lý luận của những người soạn luật thì do nước ta chỉ làm việc 5 ngày/tuần, mà lại cho nghỉ Tết có 4 ngày, nên năm nào cũng kẹt một ngày, đó là ngày làm việc nhưng thực tế chẳng ai chịu làm cả, bác ạ.