Bỏ lương cao về quê Đắk Lắk, chàng trai sáng chế máy nông nghiệp thu tiền tỷ, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Công Nam Chủ nhật, ngày 22/09/2024 18:48 PM (GMT+7)
Nhận thấy sức lao động của nông dân bỏ ra lớn, anh Trần Văn Hảo, xã Krông Buk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) ấp ủ ý tưởng chế tạo, sáng chế máy nông nghiệp. Kiên trì, đam mê, anh Hảo đã sáng chế hàng loạt máy nông nghiệp khiến cả làng phục lăn. Anh Hảo được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024.
Bình luận 0

Bỏ việc lương cao về quê sáng chế máy nông nghiệp

Sau 3 năm làm việc cho 1 công ty nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh, năm 2015 anh Trần Văn Hảo, (SN 1990, ở thôn 4, xã Krông Buk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) bắt đầu từ những trăn trở khi thấy sức lao động của bố mẹ và những nông dân bỏ ra quá nhiều cho một mùa vụ gieo trồng.

Hơn nữa lại thường xuyên đối mặt với việc thiếu nhân công lao động thời điểm gieo giống, bón phân, làm cỏ, thu hoạch đã thôi thúc anh Hảo chế tạo sáng tạo máy móc nông nghiệp. Từ đó, anh quyết định trở về lập nghiệp trên mảnh đất quê hương.

Thời gian ban đầu, anh Hảo đã trải qua không ít thử thách khi phát triển ý tưởng cho máy gieo hạt đa năng. 

Mỗi lần thử nghiệm đều mang lại những bài học quý giá, mỗi lần thất bại là một lần cải tiến. Với sự kiên trì và quyết tâm, cuối cùng, anh Hảo đã chế tạo thành công máy gieo hạt đa năng đầu tiên.

Máy gieo hạt đa năng do anh Hảo sáng chế ra có khả năng rạch hàng, bón phân, gieo hạt, trồng củ và lấp đất, phục vụ cho việc gieo trồng các loại đậu, ngô, mè, hướng dương, gừng, nghệ, khoai tây…

Chàng trai trẻ ở Đắk Lắk rời công ty nước ngoài, trở thành tỷ phú và Nông dân xuất sắc Việt Nam 2024 - Ảnh 1.

Sau 3 năm làm việc cho 1 công ty nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh, năm 2015 anh Trần Văn Hảo, (SN 1990, ở thôn 4, xã Krông Buk, huyện Krông Pắc) trở về lập nghiệp bằng việc nghiên cứu, sáng chế, chế tạo hàng loạt máy nông nghiệp.

Chàng trai trẻ ở Đắk Lắk rời công ty nước ngoài, trở thành tỷ phú và Nông dân xuất sắc Việt Nam 2024 - Ảnh 2.

Những sáng chế máy móc phục vụ nông nghiệp của anh Trần Văn Hảo không chỉ mang lại hiệu quả thực tiễn mà còn được vinh danh với nhiều giải thưởng sáng tạo kỹ thuật và khởi nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2017, anh Trần Văn Hảo mạnh dạn vay vốn mở xưởng cơ khí, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình khởi nghiệp sáng tạo máy móc nông nghiệp của mình. 

Đến nay, nhà xưởng của anh đã phát triển với diện tích 3.000 mét vuông, chuyên sản xuất các loại máy phục vụ nông nghiệp. 

Với năng suất đạt 5 máy mỗi ngày, xưởng sản xuất ra 1.500 máy mỗi năm, mang lại doanh thu 3,1 tỷ đồng (giá mỗi máy là 1,9 triệu đồng). Không chỉ tạo ra lợi nhuận đáng kể, anh Hảo còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 10 lao động thường xuyên, với mức lương từ 10-15 triệu đồng/tháng.

"Thành công của sản phẩm không thể thiếu sự hỗ trợ từ Hội Nông dân, nhờ sự giúp đỡ và tạo điều kiện của hội, sản phẩm của tôi mới được nhiều người biết đến. 

Đặc biệt, tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần II, Hội Nông dân đã dành cho tôi một gian hàng trưng bày. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ thu hút sự quan tâm của nhiều người mà còn nhận được hàng loạt đơn đặt hàng từ các nông dân trên khắp cả nước", anh Hảo chia sẻ.

Chàng trai trẻ ở Đắk Lắk rời công ty nước ngoài, trở thành tỷ phú và Nông dân xuất sắc Việt Nam 2024 - Ảnh 3.

Anh Trần Văn Hảo rời công ty nước ngoài trở về Đắk Lắk và thành tỷ phú, được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024.

Sự đồng hành của Hội Nông dân đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá và mở rộng thị trường cho các sản phẩm máy móc của anh Hảo, giúp anh kết nối với nhiều nông dân hơn và mang lại lợi ích lớn cho ngành nông nghiệp.

Clip: Anh Trần Văn Hảo-Nông dân xuất sắc Việt Nam 2024 đến từ Đắk Lắk chia sẻ hành trình trở thành nhà sáng chế, tỷ phú sản xuất máy nông nghiệp.

Từ thực tế sản xuất, anh Trần Văn Hảo không ngừng cải tiến và nâng cấp máy gieo trồng đa năng với các ưu điểm vượt trội: độ chính xác cao, vận hành đơn giản, giá thành hợp lý và tiết kiệm chi phí. 

Nhờ đó, hơn 50 sáng chế của anh đã góp phần đáng kể vào việc giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất lao động cho nông dân.

Sự sáng tạo của anh Hảo không dừng lại ở đó. Anh tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm nông nghiệp hữu ích như: hệ thống máy sản xuất tinh bột nghệ, máy chế biến thực phẩm, nông sản, và các loại máy gieo, trồng, thu hoạch. Xưởng sản xuất của anh đã cung cấp hơn 1.000 máy móc nông nghiệp tới nông dân trên khắp cả nước.

Những sáng chế phục vụ nông nghiệp của anh Hảo không chỉ mang lại hiệu quả thực tiễn mà còn được vinh danh với nhiều giải thưởng sáng tạo kỹ thuật và khởi nghiệp của tỉnh. 

Tiêu biểu, năm 2021, anh đã đạt giải Nhì tại "Hội thi sáng tạo kỹ thuật" tỉnh Đắk Lắk với sản phẩm máy gieo hạt đa năng.

Chàng trai trẻ ở Đắk Lắk rời công ty nước ngoài, trở thành tỷ phú và Nông dân xuất sắc Việt Nam 2024 - Ảnh 4.

Chiếc máy phát cỏ đang năng anh Trần Văn Hảo vừa sáng chế và đang thử nghiệm (có thể lái tay, ngồi điều khiển, vừa phát cỏ vừa xới tơi đất...).

Chàng trai trẻ sáng tạo máy nông nghiệp vươn lên thành tỷ phú, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024

Một khách hàng đã trải nghiệm hiệu quả của máy gieo hạt đa năng, anh Trần Long Hiếu (ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), chia sẻ: "Trước đây, việc thuê nhân công rất khó khăn và chi phí cao. Để trồng 30 ha ngô sinh khối nuôi bò sữa, tôi phải thuê tới 10 người làm trong 10 ngày. 

Nhưng từ khi mua chiếc máy gieo hạt đa năng của anh Hảo, mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần một người vận hành máy, toàn bộ quá trình tạo luống, bón phân lót và phân bổ hạt giống được thực hiện chính xác theo đúng kỹ thuật."

Nhờ chiếc máy này, anh Hiếu không chỉ tiết kiệm được chi phí thuê nhân công mà còn tăng năng suất đáng kể, giúp việc canh tác trở nên hiệu quả và bền vững hơn.

Anh Lương Đức Thắng (SN 1994, ở thôn 4, xã Krông Buk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk), người đã làm việc tại xưởng cơ khí của anh Hảo 3 năm, chia sẻ: "Anh Hảo không chỉ là người thầy tận tâm trong công việc, hướng dẫn cho chúng tôi các kỹ năng chuyên môn mà còn giúp định hướng phát triển tương lai. 

Anh luôn quan tâm đến đời sống của anh em trong xưởng, sống rất tình cảm và chân thành. Không chỉ trả lương đúng hạn, anh còn thưởng thêm cho những ai làm tốt, và cuối năm chúng tôi luôn có lương tháng 13."

Anh Thắng chia sẻ thêm, sự hỗ trợ tận tình và chế độ đãi ngộ hợp lý của anh Hảo không chỉ giúp công nhân gắn bó với công việc mà còn tạo dựng niềm tin, giúp họ yên tâm phát triển bản thân và gia đình. Điều này đã góp phần tạo nên một môi trường làm việc đầy tích cực và chuyên nghiệp.

Chàng trai trẻ ở Đắk Lắk rời công ty nước ngoài, trở thành tỷ phú và Nông dân xuất sắc Việt Nam 2024 - Ảnh 5.

Anh Trần Văn Hảo chia sẻ công dụng của 1 số máy nông nghiệp mới được sản xuất với ông Bùi Quang Hợp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Bùi Quang Hợp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ rằng từ khi trở về địa phương, anh Hảo đã nhanh chóng tham gia Hội Nông dân với tinh thần nhiệt huyết. 

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh doanh cá nhân, anh Hảo còn luôn sẵn lòng giúp đỡ bà con nông dân bằng cách cung cấp máy móc nông nghiệp và cho trả chậm, không tính lãi. Đồng thời, anh tích cực vận động nông dân trong hội cùng hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp với các nguồn lực từ Nhà nước để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập.

"Nhờ sự đóng góp tích cực của anh Hảo, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi lên," ông Bùi Quang Hợp nhấn mạnh.

Bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc là một trong những hoạt động nổi bật, trọng điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương chỉ đạo.

Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt là đơn vị được giao tổ chức thực hiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Cao điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2024 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem