Bộ NNPTNT kỳ vọng vào Khu liên hợp sản xuất chăn nuôi 1,5 tỷ USD hiện đại nhất Thanh Hoá

Minh Huệ Thứ tư, ngày 05/06/2024 20:56 PM (GMT+7)
Thăm Khu liên hợp sản xuất chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1, xã Minh Tiến (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá), Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, hệ thống thiết bị, công nghệ Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư ở đây là tiên tiến hiện đại nhất ở Việt Nam mà còn thuộc hàng đầu thế giới.
Bình luận 0

Sáng nay 5/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hoá (thuộc Tập đoàn Xuân Thiện) ở xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá. Tại khu đất hơn 112ha, Công ty Xuân Thiện đang dần hoàn thiện khu liên hợp sản xuất chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1 (gọi tắt là dự án XH1). 

Dự án bao gồm các trang trại chăn nuôi với 5.600 con lợn nái và 54.000 con lợn thịt. Bên cạnh đó là Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi có công suất 500.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư cho cụm dự án XH1 khoảng 3.000 tỷ đồng. 

Bộ NNPTNT kỳ vọng vào Khu liên hợp sản xuất chăn nuôi 1,5 tỷ USD hiện đại nhất Thanh Hoá - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác nghe thông tin giới thiệu về Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Xuân Thiện. Ảnh: Minh Huệ

Giới thiệu về nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, ông Nguyễn Huy Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hoá cho biết: Công nghệ, dây chuyền tại Nhà máy thức ăn chăn nuôi được Tập đoàn nhập trực tiếp từ Đan Mạch. Hệ thống silo, dây chuyền đóng bao, hệ thống quản lý đều sử dụng công nghệ của Đan Mạch, nhờ vậy sản phẩm thức ăn chăn nuôi của nhà máy đảm bảo chất lượng tốt nhất, cung cấp chủ yếu cho việc chăn nuôi tại các trang trại lợn của Xuân Thiện. 

Ông Hoàng cho biết, nhà máy thức ăn chăn nuôi đã hoàn thành và chạy thử từ ngày 31/3. Từ đó đến nay, nhà máy đã sản xuất được 1.500 tấn sản phẩm. Dự kiến đến tháng 8, nhà máy sẽ sản xuất bình quân 4.000 tấn thức ăn chăn nuôi mỗi tháng, mục tiêu trước mắt là phục vụ cho trang trại chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1, sau đó sẽ cung cấp một phần cho thị trường bên ngoài. 

Đối với trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao, ông Nguyễn Huy Hoàng cho biết, hiện khu liên hợp này đã đi vào hoạt động. Toàn bộ công nghệ, thiết bị được tự động hóa, hiện đại nhất hiện nay và con giống đều được nhập khẩu từ Đan Mạch. Đến nay Xuân Thiện đã nhập 2 đợt lợn giống cụ kị từ Đan Mạch với 1.748 con.

Tổng số lợn có mặt tại trang trại khoảng 50.982 con các loại, trong đó lợn đực khai thác 147 con, lợn nái 5.831 con, lợn hậu bị 2.976 con, lợn con cai sữa 19.331 con, lợn con theo mẹ 9.803 con, lợn thịt 12.877 con.

Bộ NNPTNT kỳ vọng vào Khu liên hợp sản xuất chăn nuôi 1,5 tỷ USD hiện đại nhất Thanh Hoá - Ảnh 2.

Bộ NNPTNT kỳ vọng vào Khu liên hợp sản xuất chăn nuôi 1,5 tỷ USD hiện đại nhất Thanh Hoá - Ảnh 3.

Nhà máy thức ăn chăn nuôi tại dự án XH1 được Tập đoàn Xuân Thiện có công suất 500.000 tấn/năm. Ảnh: Minh Huệ

Đặc biệt, do chăn nuôi quy mô lớn nên Xuân Thiện đặc biệt chú trọng các giải pháp xử lý môi trường. Theo đó, lần đầu tiên tại Việt Nam, Tập đoàn Xuân Thiện áp dụng công nghệ lọc khí khử mùi trong chăn nuôi cùng với chế độ ăn giúp giảm mùi trong chất thải nhằm hạn chế thấp nhất mùi hôi.

Đối với chất thải được xử lý triệt để qua hệ thống cào phân liên tục (không để chất thải lưu trữ trong chuồng nuôi), sau đó tập trung về nơi xử lý, tách chất thải rắn qua nhà máy chế biến phân vi sinh. Nước thải được đưa qua hệ thống biogas, bể lắng, bể vi sinh vật và được xử lý đạt tiêu chuẩn quay lại tái sử dụng trong trang trại chăn nuôi. 

"Phương pháp này vừa giúp tiết kiệm nước, vừa đảm bảo về môi trường trong và ngoài trang trại. Ngoài ra, trang trại chăn nuôi nằm trong một thung lũng, có đồi núi tự nhiên bao quanh và chúng tôi trồng thêm rất nhiều cây xanh, đào hồ điều hoà làm vùng đệm. Trang trại hoạt động một chiều, tức là chỉ có cám vào và lợn ra chứ không có lợn vào nhờ chúng tôi có đàn giống cụ kị nuôi tại trang trại, cung cấp con giống tại chỗ cho trang trại. Cộng với các biện pháp cách ly phòng bệnh, đảm bảo cho trang trại thường xuyên trong trạng thái an toàn, giữ gìn môi trường", ông Nguyễn Huy Hoàng cho hay.

Bộ NNPTNT kỳ vọng vào Khu liên hợp sản xuất chăn nuôi 1,5 tỷ USD hiện đại nhất Thanh Hoá - Ảnh 4.

Cụm trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao tại khu liên hợp sản xuất chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1 được xây dựng theo 3 tiêu chí "sống còn": Môi trường tốt, chất lượng tốt, có chiều sâu và bền vững. Ảnh: Minh Huệ

Được biết, tổng mức đầu tư cho nhà máy thức ăn chăn nuôi và khu trang trại ở xã Minh Tiến hiện đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Ông Hoàng cho biết, Xuân Thiện có nhiều ngành nghề kinh doanh từ năng lượng, vật liệu xây dựng, tài chính ngân hàng, thể thao cho đến nông nghiệp. Điều đặc biệt, tất cả các mô hình nông nghiệp Xuân Thiện đang đầu tư ở các tỉnh thành đều là nông nghiệp công nghệ cao, tuần hoàn khép kín từ cây – con giống cho tới bàn ăn. 

"Xuân Thiện đầu tư lớn, không làm ăn nhỏ lẻ, cho nên chúng tôi có đầy đủ trang trại trồng cây nguyên liệu, các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy chế biến nước ép, nước uống, các phế phẩm của các nhà máy sẽ được dùng sản xuất phân bón; bên cạnh đó chúng tôi còn có nhà máy chế biến thịt…" - ông Hoàng nói. 

"Khi các cụm trang trại tiếp theo hoàn thành thì sẽ có nhà máy giết mổ. Chúng tôi phấn đấu trở thành tập đoàn tỷ USD trong nông nghiệp, bởi riêng các dự án tại Thanh Hoá Xuân Thiện đã cam kết đầu tư 38.000 tỷ đồng. Hơn 1,5 tỷ USD của Xuân Thiện đang nằm tại Thanh Hoá, do bà con lao động người Thanh Hoá vận hành. Chỉ 3-5 năm nữa thôi, khu vực này sẽ hoàn thiện trở thành cụm chăn nuôi lợn công nghệ cao hiện đại nhất miền Bắc", ông Vũ Văn Nga - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thiện cho biết thêm.

Bộ NNPTNT kỳ vọng vào Khu liên hợp sản xuất chăn nuôi 1,5 tỷ USD hiện đại nhất Thanh Hoá - Ảnh 5.

Trang trại chăn nuôi được chia làm 6 khu, gồm các khu nuôi lợn đực, lợn nái, lợn cai sữa, lợn thịt. Tại đây, 1 công nhân có thể phụ trách 128 lợn nái, năng suất lao động cao gấp đôi so với trang trại bình thường. Ảnh: Minh Huệ

Sau khi đi tham quan nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, khu chăn nuôi công nghệ cao của công ty, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao sự quan tâm, đầu tư về vốn cũng như công nghệ của Tập đoàn Xuân Thiện vào nông nghiệp, nông thôn.

"Sự ra đời của nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Xuân Thiện góp phần làm tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi của Việt Nam. Điều này minh chứng về sự tự chủ thức ăn chăn nuôi từ đầu vào nguyên liệu chế biến cho tới đầu ra sản phẩm, góp phần giúp đơn vị tăng sức cạnh tranh trên thị trường", Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh. 

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Bộ NNPTNT luôn ủng hộ sự đầu tư của doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Xuân Thiện vào phát triển nông nghiệp, nông thôn; đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Đối với các dự án chăn nuôi, doanh nghiệp đã có sự đầu tư ngay từ ban đầu về công nghệ, trang thiết bị, chú trọng những loại máy móc thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới để giảm tối đa chi phí sản xuất.

Cùng với sự đầu tư về công nghệ, doanh nghiệp cũng đã đặc biệt quan tâm đầu tư vào khâu xử lý môi trường, lọc khí khử mùi và phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi.

"Bộ NNPTNT hoan nghênh, đồng hành với các doanh nghiệp yêu nghề như Xuân Thiện - một doanh nghiệp có chiều sâu, chuyên nghiệp, quy mô lớn và sẽ phối hợp với các địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông nghiệp. Bộ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất tuần hoàn, quản lý chất lượng theo chuỗi với quy mô lớn như Tập đoàn Xuân Thiện" - Thứ trưởng Tiến nói. 

Bộ NNPTNT kỳ vọng vào Khu liên hợp sản xuất chăn nuôi 1,5 tỷ USD hiện đại nhất Thanh Hoá - Ảnh 6.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác thăm nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại nhập từ Đan Mạch. Ảnh: Minh Huệ

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng kỳ vọng, sau khi các dự án chăn nuôi công nghệ cao được đầu tư, với số lượng đủ lớn, doanh nghiệp cần cùng với địa phương tìm được địa điểm để đầu tư nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm, đưa sản phẩm chất lượng cao ra phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

"Xuân Thiện là tập đoàn mạnh, nhiều nguồn lực, tin chắc rằng với sự đầu tư chỉn chu từ đầu vào đến đầu ra thì Xuân Thiện sẽ hoàn thành các dự án hiệu quả, đem lại khí thế mới cho ngành chăn nuôi" - Thứ trưởng Bộ NNPTNT đánh giá. 

Tại Kết luận số 142-KL/TU, ngày 02/4/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã thống nhất chủ trương đầu tư 10 dự án thuộc giai đoạn 1 Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, nước trái cây, khảo nghiệm và chuyển giao giống cây trồng công nghệ cao của Tập đoàn Xuân Thiện tại các huyện: Ngọc Lặc, Cẩm Thủy và Lang Chánh.

Sau khi khu liên hợp hoàn thành, mỗi năm sẽ giải quyết hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương, thu mua nông sản trái cây các huyện lân cận và đóng góp khoảng hơn 2.000 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Thanh Hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem