Bộ Nông nghiệp thẳng thắn phê bình 4 chủ đầu tư có dự án tiến độ chậm, giải ngân thấp

Thiên Hương Thứ hai, ngày 27/12/2021 11:57 AM (GMT+7)
Trong năm 2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giải ngân 86,7% tổng vốn đầu tư công được giao. Hiện Bộ đã hoàn thành 246/288 dự án triển khai trong kế hoạch trung hạn 2016-2020. Bên cạnh việc biểu dương các chủ đầu tư làm tốt, Bộ cũng thẳng thắn phê bình 4 chủ đầu tư có dự án tiến độ chậm, giải ngân thấp.
Bình luận 0

Bộ Nông nghiệp phê bình 4 chủ đầu tư có dự án tiến độ chậm, giải ngân thấp

Theo báo cáo mới đây của Bộ NN&PTNT, năm 2021 vốn đầu tư công được Bộ quản lý chặt chẽ hơn. Tỷ lệ giải ngân khá; hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đầu tư nâng cấp, số công trình lớn được hoàn thành đi vào sử dụng, phát huy hiệu lực, hiệu quả đầu tư.

Bộ Nông nghiệp thẳng thắn phê bình 4 chủ đầu tư có dự án tiến độ chậm, giải ngân thấp - Ảnh 1.

Hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé vận hành nhằm kiểm soát nguồn nước, bảo vệ vùng sản xuất lúa, cây ăn trái và thuỷ sản nhiều địa phương vùng ĐBSCL. Ảnh: T.L

Bộ NNPTNT cho biết, năm 2021 là năm cơ bản kết thúc thực hiện các dự án trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020, Bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân và xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng; khắc phục mọi khó khăn, xử lý tốt các vướng mắc để hoàn thành đúng hạn.

Bộ đã tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến, trực tiếp về xây dựng cơ bản hoặc về một số dự án cụ thể nhằm thúc đẩy giải ngân. Bên cạnh đó, nhận diện rõ những khó khăn từ dịch bệnh Covid-19 để có giải pháp cụ thể đối với từng dự án; thực hiện nguyên tắc "mỗi công trình là một vùng xanh" để có giải pháp phù hợp, như việc ứng phó với đứt gãy nguồn nhân lực, nguồn cung vật tư, vật liệu… 

Nhờ vậy, tỷ lệ giải ngân chung nguồn vốn trong nước của Bộ thuộc nhóm giải ngân cao của cả nước.

Bộ Nông nghiệp thẳng thắn phê bình 4 chủ đầu tư có dự án tiến độ chậm, giải ngân thấp - Ảnh 2.

Thạc sỹ Vũ Đăng Tú bên cống Cái Bé đang dần hoàn thiện, chuẩn bị vận hành giúp kiểm soát mặn. Ảnh chụp thời điểm tháng 1/2021. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo đó, tổng kế hoạch vốn năm 2021, Bộ NNPTNT được giao 9.846 tỷ đồng (vốn trong nước gồm vốn trái phiếu Chính phủ 7.001 tỷ đồng; vốn ODA 2.845 tỷ đồng). Năm 2021 đã giải ngân đạt 86,7% (vốn trong nước 95,6%, vốn ODA 64,8%). Đến hết năm 2021 đã hoàn thành 246/288 dự án triển khai trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020.

Có thể điểm qua một số công trình thủy lợi lớn đã hoàn thành; một số dự án cấp bách khắc phục tình trạng hạn hán ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long như: Hoàn thành cơ bản đầu mối các hồ chứa: hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh; hồ Đồng Mít, tỉnh Bình Định; hệ thống thuỷ lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận; hồ Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận; hồ EaHleo, tỉnh Đắc Lắc; hồ Đa Sị, tỉnh Lâm Đồng; hồ Ia Mơr, tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó là các dự án kiểm soát xâm nhập mặn: Đập Sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị; Cống Tha La, cống Trà Sư tỉnh An Giang; Cống Âu Ninh Quới, tỉnh Bạc Liêu; hệ thống thuỷ lợi bắc nam Bến Tre và cống Cái Lớn – Cái Bé, tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau.

Bộ cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phân bổ vốn đúng quy định; đồng thời giao kế hoạch sớm để các đơn vị chủ động trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch. 

Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn để thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021. Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để đẩy nhanh tiến độ lập dự án đầu tư các dự án khởi công mới. Theo dõi tình hình từng dự án, chủ đầu tư để đôn đốc quyết liệt tiến độ thực hiện, giải ngân. 

Bộ NNPTNT đã tuyên dương 12 chủ đầu tư có giá trị giải ngân lớn, tỷ lệ giải ngân cao và vượt kế hoạch giải ngân đã cam kết. Phê bình người đứng đầu và tập thể lãnh đạo 04 chủ đầu tư có dự án tiến độ chậm, giải ngân thấp. Thực hiện văn bản 5067/BNN-XD ngày 11/8/202, trong số 678 nhà thầu tham gia các dự án có 17 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem