Bỏ qua Hà Đức Chinh, bầu Đức mua Phan Văn Đức cho HAGL?

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 15/05/2021 19:10 PM (GMT+7)
Cũng giống như Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản vào cuối mùa. Nếu như bầu Đức thẳng thừng từ chối mang Hà Đức Chinh về HAGL, thì ông hoàn toàn có thể chuyển sang phương án Phan Văn Đức.
Bình luận 0

Bầu Đức thẳng thừng từ chối Hà Đức Chinh

Khi mùa giải 2021 khép lại, có rất nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản và ngập ngừng trong việc gia hạn tiếp, trong đó có Hà Đức Chinh. Cụ thể, trong buổi họp trước khi lên tập trung ĐT Việt Nam, tiền đạo người Phú Thọ đã từ chối tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng và để ngỏ khả năng rời SHB Đà Nẵng vào cuối mùa.

Bỏ qua Hà Đức Chinh, bầu Đức mua Phan Văn Đức cho HAGL? - Ảnh 1.

Bầu Đức tuyên bố HAGL không cần tiền đạo Hà Đức Chinh.

"Cậu ấy muốn xin ý kiến gia đình trước khi đưa ra quyết định. Dẫu vậy, có thể Chinh sẽ không gia hạn với SHB Đà Nẵng và tìm đội bóng mới. Chúng tôi vẫn chờ cậu ấy", một lãnh đạo của SHB Đà Nẵng xác nhận với Zing. Theo một vài nguồn tin, tương lai của Hà Đức Chinh sẽ được xác định sau khi ĐT Việt Nam kết thúc 3 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE trong tháng 6 tới đây.

Nhiều nguồn tin cho hay, nếu rời SHB Đà Nẵng, Hà Đức Chinh có thể gia nhập HAGL do đội bóng phố Núi hiện thiếu một tiền đạo cắm chất lượng. Chưa kể, mối quan hệ vô cùng tốt đẹp của Hà Đức Chinh với các trụ cột HAGL như Công Phượng, Văn Toàn hay Xuân Trường càng làm thương vụ chuyển nhượng dễ trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, đích thân bầu Đức đã lên tiếng phủ nhận những thông tin này: "Mấy ngày qua, một số người cũng hỏi tôi về chuyện CLB HAGL mua Hà Đức Chinh. Tôi không biết tin đồn này từ đâu ra nhưng CLB HAGL chắc chắn không cần tiền đạo như Hà Đức Chinh. Hiện tại, Công Phượng, Brandao và Văn Toàn đang chơi rất tốt. Tôi khẳng định 100% là không có chuyện CLB HAGL hỏi mua Hà Đức Chinh. Đừng có nói bậy, chuyện này không có thật!".

Từ chối chiêu mộ Hà Đức Chinh, một tiền đạo cắm chất lượng và gần như chắc chắn rời SHB Đà Nẵng vào cuối mùa theo dạng miễn phí, bầu Đức có thể cân nhắc phương án mang tên Phan Văn Đức. Cũng như Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản của mình là SLNA vào cuối mùa giải 2021, đồng thời chưa cân nhắc tới chuyện gia hạn.

Phan Văn Đức là miếng ghép mà HAGL còn thiếu?

Mùa này, HAGL đặc biệt nguy hiểm ở cánh phải, nơi Văn Toàn và Văn Thanh hoạt động vô cùng hiệu quả. Văn Toàn sở hữu tốc độ và kỹ thuật cá nhân khéo léo cùng tầm hoạt động rộng, luông mang tới sự nguy hiểm cho khung thành đối phương, còn Văn Thanh lên công về thủ nhịp nhàng, đồng thời luôn biết cách tạo ra sự khác biệt những những cú dứt điểm trái phá…

Tuy nhiên ở cánh trái, HAGL nhiều thời điểm lại không có sự sắc bén cần thiết do Hồng Duy tỏ ra đơn độc và nhiều trận cũng chơi dưới phong độ. Nhiều thời điểm, các CĐV HAGL đã ước nếu đội bóng của bầu Đức sở hữu được một cầu thủ có khả năng tạo ra bùng nổ ở cánh trái như Phan Văn Đức. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo lại đánh giá cầu thủ đang khoác áo CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) cao đến như vậy. Phan Văn Đức có thể tạo ra những khác biệt lớn bên biên trái của SLNA. Những tình huống dẫn bóng vượt qua đối thủ, tạo ra những đường chuyền rót sau lưng hàng thủ đối phương hay tự mình tạo ra những cú dứt điểm từ xa có độ chính xác và uy lực khiến Phan Văn Đức trở thành một trong những gương mặt hết sức nổi bật của bóng đá Việt Nam.

Bỏ qua Hà Đức Chinh, bầu Đức mua Phan Văn Đức cho HAGL? - Ảnh 2.

Phan Văn Đức là mẫu tiền đạo mà bất cứ đội bóng V.League nào cũng muốn sở hữu.

"Tôi như một chiến binh chứ không phải nghệ sỹ như nhiều người nhận xét", Phan Văn Đức cho biết. Cách đá của Phan Văn Đức cũng không phải màu mè và ham biểu diễn. Anh chơi bóng gọn gàng, sử dụng kỹ thuật của mình để qua người tốt nhất có thể và có thể tạo ra các pha bóng đột biến.

Cả Văn Toàn và Văn Đức đều thuộc mẫu tiền đạo có thể kiến thiết nhiều cho đồng đội. Và nếu như HAGL sở hữu thêm một tiền đạo biên như Văn Đức, hàng tấn công của HAGL nói chắc chắn đã được hưởng lợi không nhỏ.

Còn nhớ tại Asian Cup 2019, khi Công Phượng chơi trong vai trò trung phong cắm ở ĐT Việt Nam, tiền đạo này đã được hưởng lợi như thế nào trong việc phối hợp với Văn Đức. Cách cả hai di chuyển như những cây kim luồn lách vào hàng thủ mang đến một sự đồng điệu, ăn ý và hợp gu.

Quả thực, Văn Đức chính là một mảnh ghép mà chính HAGL đang tìm kiếm ở hành lang trái nhiều năm qua. Liệu bầu Đức có mở hầu bao để chiêu mộ Phan Văn Đức – tiền đạo sẽ hết hợp đồng với SLNA vào cuối mùa giải 2021 và nhiều khả năng ra đi theo dạng tự do, đặc biệt trong bối cảnh mùa tới đội bóng phố Núi có thể phải dự thêm cả đấu trường châu Á?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem