Bộ Quốc phòng Mỹ có khả năng nợ lương nhân viên

Thứ năm, ngày 26/09/2013 14:36 PM (GMT+7)
Nếu Quốc hội Mỹ không thông qua ngân sách cho năm tài khóa 2014, rất nhiều cơ quan và văn phòng sẽ phải đóng cửa cho tới khi tranh cãi về pháp lý được giải quyết.
Bình luận 0
Ngày 1.10 là thời hạn chót để thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách tài khóa 2014, tuy nhiên cho đến nay các nghị sỹ Mỹ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Nguy cơ tạm ngưng hoạt động các cơ quan chính quyền, nợ lương quân nhân đang hiện hữu trước mắt...

Nếu Quốc hội không thông qua ngân sách cho năm tài khóa 2014, rất nhiều cơ quan và văn phòng sẽ phải đóng cửa cho tới khi tranh cãi về pháp lý được giải quyết. Chính phủ Mỹ hôm 24.9 cảnh báo các cơ quan liên bang cần chuẩn bị sẵn sàng trước nguy cơ tạm dừng hoạt động cho tới khi Quốc hội thống nhất về vấn đề ngân sách. Theo đó, hàng trăm ngàn nhân viên không quan trọng sẽ phải nghỉ phép không lương. Theo dự báo, khoảng 800.000 người sẽ bị ảnh hưởng và 1,4 triệu quân nhân tại ngũ sẽ bị nợ lương.

Phát ngôn viên Lầu Năm góc George Little cho biết, Văn phòng Quản lý ngân sách đang tiến hành rà soát bộ máy dân sự để xác định các bộ phận chủ chốt, cần thiết phải duy trì trong thời gian tới của Lầu Năm Góc. Trong khi đó, các quan chức chính quyền đang tích cực làm việc với các nhà lập pháp để tránh “việc tạm dừng hoạt động” của chính phủ.

img

Philip Odom - Phó Ban quan hệ chính phủ thuộc Hiệp hội sĩ quan Mỹ cho biết, vấn đề nợ lương quân nhân nên được giải quyết nội bộ trước khi có quyết định của chính phủ, nhưng đó chỉ là ý kiến của cá nhân và không ai có thể dự đoán chính xác những gì sẽ xảy ra. Nợ lương quân nhân, bao gồm cả những binh lính đang phục vụ tại Afghanistan là một viễn cảnh thực tế hiện nay và “đây là điều tồi tệ nhất từ trước tới nay”.

Được biết, nhân viên đang làm nhiệm vụ của quân đội được trả lương hai lần một tháng vào ngày đầu tiên và 15 hàng tháng. Những khoản thanh toán sẽ tạm dừng khi chính phủ không hoạt động. Quân nhân vẫn phải phục vụ nhưng họ sẽ không nhận được tiền lương cho đến khi Hạ viện và Thượng viện đạt được thỏa thuận chi tiêu, ít nhất cũng mất vài tuần. Theo tính toán, quân đội có thể không nhận được tiền lương cho đến giữa tháng 10 tới.

Năm 1995, chính phủ Mỹ đã hai lần đóng cửa do bế tắc chính trị, lần thứ nhất trong 5 ngày và lần thứ hai trong 21 ngày bắt đầu từ tháng 12.1995. Các quân nhân và viên chức liên bang sau đó được trả lại tiền lương nhưng nhân viên dân sự thì không.

Theo Luật kiểm soát ngân sách năm 2011, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phải cắt giảm chi tiêu khoảng 500 tỷ USD trong vòng 10 năm và cắt giảm thêm 500 tỷ USD nữa trong 10 năm tiếp theo.
Anh Minh (tổng hợp) (Anh Minh (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem