Bộ tài nguyên môi trường
-
Tính đến ngày 13/3, đã có 7.979 lượt ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cả nước góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến góp ý tập trung vào các vấn đề về quy định thu hồi đất, trưng dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,…
-
Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cả phương án 1 và phương án 2 của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) về sở hữu nhà chung cư đều có mặt hạn chế, khiếm khuyết, chưa hoàn hảo nên có thể nghiên cứu tích hợp cả 2 phương án này trên nền của phương án 1, để xây dựng phương án (mới) phù hợp nhất, khả thi nhất.
-
Theo HoREA, việc cho phép “tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm được quyền chuyển mục đích sử dụng đất" tại điểm a khoản 1 Điều 36 và khoản 6 Điều 27 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), có thể dẫn đến làm thất thu ngân sách nhà nước, thất thoát tài sản công.
-
HoREA đề xuất bổ sung quy định cho phép nhà đầu tư nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua thỏa thuận với người sử dụng đất tại Điều 128 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), để tăng sự đồng thuận trong xã hội và hạn chế các trường hợp Nhà nước thu hồi đất có thể dẫn đến khiếu kiện gay gắt.
-
Tại Diễn đàn "Phát thải ròng bằng 0 (Net Zero 2050): Từ cam kết đến hành động" do Viện Chính sách Kinh tế Môi trường (EEPI thuộc VIASEE) phối hợp cùng Hội Chiếu sáng Việt Nam, Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống, Tạp chí Kinh tế Môi trường tổ chức, các chuyên gia đã đưa ra nhiều quan điểm, ý kiến trong việc bảo vệ môi trường.
-
Sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ sự xúc động và biết ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ, giới thiệu ông.
-
Với đa số đại biểu đồng ý, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
-
Đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ dự kiến 12 nội dung trọng tâm lấy ý kiến nhân dân. Trong đó, thời gian lấy ý kiến nhân dân được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bắt đầu từ ngày 3/1 đến ngày hết ngày 15/3/2023.
-
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà vừa báo cáo một số nội dung tiếp thu, giải trình về dự án Luật Đất đai sửa đổi sau phiên thảo luận tại kỳ họp 4 Quốc hội XV. Theo đó, việc thu thuế cao hơn với người nhiều nhà đất đã có chủ trương nhưng sẽ được thể chế trong pháp luật về thuế.
-
Tình trạng giao dịch đất “hai giá” còn phổ biến gây ra những hệ lụy lớn tới xã hội. Do đó, các chuyên gia cho biết cần có các chế tài xử lý ngăn chặn tình trạng này.