Bò tót 200 kg bị giết

Thứ năm, ngày 16/07/2020 00:10 AM (GMT+7)
Kiểm tra nhóm thợ săn đi ra từ Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc khu vực Núi Tượng, huyện Tân Phú, kiểm lâm phát hiện khoảng 140 kg thịt bò tót.
Bình luận 0

Ngày 15/7, Công an Đồng Nai phối hợp Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên giám định, điều tra việc bò tót bị giết trong rừng.

Bò tót 200 kg bị giết  - Ảnh 1.

Bộ xương bò tót bị nhóm thợ săn bỏ lại. Ảnh: Thái Hà.

Tối hai hôm trước, trong lúc tuần tra, kiểm lâm phát hiện 4 người đi ra bìa rừng khu vực Núi Tượng, huyện Tân Phú, có dấu hiệu khả nghi. Bị chặn lại kiểm tra, những người này chống trả. Kiểm lâm bắn chỉ thiên hai phát, chúng xịt hơi cay tấn công, bỏ chạy, bỏ lại hai bao tải và hai balô chứa khoảng 140 kg thịt, xương bò tót tươi cùng nhiều vật dụng.

Vườn quốc gia Cát Tiên nhận định, bò tót bị sát hại nặng khoảng 200 kg.

Bò tót được xếp vào nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại. Theo một khảo sát năm 2008, tại vùng Vườn Quốc gia Cát Tiên và Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai có khoảng 300 con bò tót.

Phước Tuấn (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem