Bộ trưởng bộ tài chính
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết sẽ đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định, giao toàn bộ phần quản lý xăng dầu hiện nay, bao gồm cả việc quyết định về giá và chi phí định mức, về Bộ Công Thương
-
Bộ Tài chính vừa có "Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội", trong đó phần dành riêng 12.500 tỷ đồng để cải cách tiền lương, tăng lương hưu năm 2023.
-
Tính đến ngày 6/9, lượng hồ sơ khai giá chuyển nhượng cao hơn giá Ủy ban nhân dân chiếm 72%, trung bình 1 bộ hồ sơ khai giá cao hơn gần 3 lần so với giá Ủy ban nhân dân.
-
Tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài tính đến 31/12/2021 của khối doanh nghiệp nhà nước, có vốn nhà nước là hơn 6,6 tỷ USD. 44/137 dự án có lỗ lũy kế với tổng số lỗ lũy kế là 1,33 tỷ USD.
-
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, sau khi có đề nghị của Bộ Công Thương về chi phí định mức đối với kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đã xin ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp và thống nhất tăng thêm 350 đồng, đưa chi phí định mức 1 lít xăng RON92 lên 1.320 đồng
-
Trả lời PV Dân Việt tại Họp báo Thường kỳ Bộ Tài chính về vụ việc một số cán bộ thuộc Cục Quản lý giá nghỉ việc thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ luôn có giải pháp để đảm bảo tốt chuyên môn của Bộ.
-
Bộ Tài chính vừa có quyết định bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Quản lý giá thay ông Nguyễn Anh Tuấn bị kỷ luật cách chức.
-
Trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết những người nghỉ việc tại Bộ thời gian vừa qua không chỉ vì lương, hay do áp lực công việc mà còn áp lực từ sự việc xảy ra ở Cục Quản lý giá.
-
Sau cổ phần hóa, có hiện tượng doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Chỉ cần một quyết định hành chính về đất đai, có thể làm mất đi hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ đồng.
-
Trả lời câu hỏi của báo giới tại buổi họp báo thường kỳ tháng 8/2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Chưa rõ bao giờ hai cổ phiếu ROS và FLC được giao dịch trở lại bởi còn phụ thuộc vào công tác điều tra.