Bộ trưởng bộ xây dựng
-
Cải cách thủ tục hành chính được nêu ra như "gói cứu trợ" hiệu quả, lâu dài, ít tốn kém nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ngành xây dựng vượt qua khó khăn của dịch Covid-19 và góp phần khôi phục nền kinh tế chung.
-
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng giao trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, trong đó có việc xử lý các quy hoạch điều chỉnh sai quy định để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện...
-
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các địa phương yêu cầu tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị.
-
Công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh doanh nghiệp được Bộ Xây dựng chỉ đạo là nhiệm vụ trọng tâm tháng 6.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, dòng tiền đang chủ yếu hướng vào phân khúc bất động sản dành cho người giàu, trong khi phân khúc nhà ở cho người thu nhập thấp còn thiếu.
-
Đây là một trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm vừa được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị chức năng cần tập trung, chủ động, thực hiện quyết liệt hơn nữa trong trong quý II/2021.
-
Hôm nay, ngày 8/4, Quốc hội đã bỏ phiếu bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nguyễn Thanh Nghị trở thành thành viên Chính phủ trẻ nhất khoá XIV.
-
Ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng.
-
Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên đất xây dựng đô thị năm 2019, chỉ đạt khoảng 10%, tỷ lệ đất bến bãi đỗ xe trên đất xây dựng đô thị đạt dưới 1%, thấp hơn nhiều so với quy định.
-
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nông thôn kiểu mẫu, tức là hướng về đô thị nhưng không phải đập bỏ nông thôn đi để xây đô thị.