Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
-
“Chúng tôi không có chuyện “quyền anh quyền tôi” và như vậy không phải là bị co giảm quyền lực, lợi ích gì. Ở các cơ quan họ quý mình thì mới gọi điện, trao đổi chứ không họ đã nói sau lưng thì còn khổ hơn, đau đớn, day dứt tâm tư hơn nhiều”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng nói.
-
Ông Nguyễn Hồng Sâm, Quyền Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ kể từ ngày 24/12/2020.
-
Chiều nay ( 3/9), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trao quyết định giao quyền Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ cho ông Nguyễn Hồng Sâm.
-
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, ý kiến của Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân về phòng, chống Covid -19, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, để làm sao hợp lý, bảo đảm thực hiện "mục tiêu kép" là phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội trong thời điểm hiện nay.
-
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng ông Mai Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
-
Tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra các bộ, cơ quan về các quy định gây khó khăn, vướng mắc đối với sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp ngày 1/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ NN&PTNT phải rút kinh nghiệm khi ban hành Thông tư 21 về công bố cảng cá chỉ định xác nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác.
-
Chiều nay (1.3), tại buổi họp báo thường kỳ tháng 2 của Chính phủ, báo chí đã đặt câu hỏi: Việt Nam đã có thống kê chi phí bỏ ra để tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, quá trình tổ chức có xã hội hóa không, trong tương lai chúng ta có sẵn sàng để tổ chức các sự kiện tương tự không?
-
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháu gái nhiều lần bị xâm hại tình dục, song cơ quan điều tra không khởi tố vụ án đã uất ức tự tử.
-
Nếu các cơ quan có thẩm quyền làm tốt việc chủ động cung cấp thông tin chính thống một cách minh bạch, công khai, chính xác thì sẽ không có đất cho những thông tin xuyên tạc, bịa đặt.