Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chúc mừng Lê Văn Công giành HCB Paralympic Tokyo

Song Minh Thứ năm, ngày 26/08/2021 13:16 PM (GMT+7)
Trưa nay (26/8), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã gửi lời chúc mừng lực sĩ cử tạ Lê Văn Công - người vừa giành HCB Paralympic Tokyo 2020.
Bình luận 0

Lê Văn Công và tấm HCB quý như "Vàng"

Đoàn Thể thao Người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam lên đường sang Tokyo (Nhật Bản) dự Paralympic Tokyo 2020 với niềm hy vọng giành huy chương Lê Văn Công.

Tại Paralympic Rio 2016, Lê Văn Công đã đi vào lịch sử khi mang về tấm HCV cử tạ hạng 49kg. Thành tích 183kg của anh thời điểm cách đây 5 năm cũng là kỷ lục thế vận hội dành cho VĐV thể thao Người khuyết tật.

Bộ trưởng chúc mừng Lê Văn Công giành HCB Paralympic Tokyo - Ảnh 1.

Khoảnh khắc ăn mừng của lực sĩ Lê Văn Công sau khi chinh phục thành công mức tạ 173kg. Ảnh: Đoàn TTNKT Việt Nam

Và sáng nay, Lê Văn Công đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ - những người luôn dõi theo hành trình của Đoàn TTNKT Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020.

Với thành tích 173kg sau 3 lần thực hiện động tác (165 kg – 170kg – 173kg), cùng bằng trọng lượng tạ với đô cử giành HCV là Qarada Omar Sami Hamadeh (Jordan).

Tuy nhiên do trọng lượng cơ thể của Lê Văn Công nặng hơn đối thủ đúng 1 lạng (47,31kg so với 47,21kg) nên Công giành HCB. HCĐ nội dung này thuộc về Mammadov Parvin (Azerbaijan, 156kg).

Bộ trưởng chúc mừng Lê Văn Công giành HCB Paralympic Tokyo - Ảnh 2.

Vượt qua mọi khó khăn về chấn thương, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Lê Văn Công vẫn giành HCB Paralympic Tokyo 2020. Ảnh: Đoàn TTNKT Việt Nam

Tấm HCB của Lê Văn Công được ban huấn luyện đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam đánh giá còn quý hơn "Vàng". Bởi thời gian qua, Lê Văn Công đã gặp phải những chấn thương dai dẳng.

Cùng với đó, những ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 khiến Công không có điều kiện tham dự thi đấu quốc tế cũng như tập huấn đúng nghĩa.

Đoàn TTNKT Việt Nam nhìn nhận tấm HCB là vô cùng quý giá, chứng minh cho tinh thần quả cảm, sự vượt khó, luôn cố gắng hết mình để chiến thắng bản thân vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Bộ trưởng chúc mừng Lê Văn Công

Ngay sau khi nhận được tin vui từ lãnh đạo Đoàn TTNKT Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2020, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã gửi lời chúc mừng toàn đoàn và cá nhân lực sĩ Lê Văn Công.

Bộ trưởng chúc mừng Lê Văn Công giành HCB Paralympic Tokyo - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chúc mừng Lê Văn Công với tấm HCB Paralympic Tokyo. Ảnh: Đoàn TTNKT Việt Nam

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn TTNKT Việt Nam cho biết: Bộ trưởng đã luôn quan tâm, theo dõi, hỏi han tình hình của đoàn từ hôm lên đường đến nay.

Bộ trưởng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên khi vượt qua hành trình dài để đến Nhật Bản tham dự Paralympic.

Trong hai ngày thi đấu vừa qua, cùng với người hâm mộ thể thao nước nhà, Bộ trưởng rất vui mừng khi nhận được tin Đoàn TTNKT Việt Nam mà cụ thể là VĐV Lê Văn Công đã thi đấu xuất sắc và giành được tấm HCB. Thay mặt Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ trưởng đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các thành viên của Đoàn.

Bộ trưởng cũng mong các thành viên trong Đoàn và đặc biệt là các VĐV tiếp tục giữ gìn sức khỏe, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực trong tập luyện và thi đấu để giành nhiều thành tích cao hơn nữa trong những ngày thi đấu tiếp theo tại Paralympic Tokyo 2020.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem