Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Xuất khẩu nông sản còn là hình ảnh Việt Nam, thương hiệu quốc gia

V.N Thứ ba, ngày 10/01/2023 12:32 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam ra thị trường thế giới có rất nhiều đóng góp của ngành ngoại giao. Bộ trưởng cũng mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa ngành ngoại giao với nông nghiệp và các bộ ngành khác.
Bình luận 0

Sáng nay 10/1, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã có bài phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành ngoại giao năm 2022. 

Mở đầu phát biểu, Bộ trưởng gửi tới các cán bộ ngoại giao trong và ngoài nước "sự tri ân của hàng triệu nông dân, hàng chục nghìn hộ nông nghiệp  với ngành ngoại giao, những người đã góp phần đưa nông sản của nông dân, sản phẩm chế biến nông nghiệp ra thế giới, kèm theo hình ảnh Việt Nam, tiếng nói việt Nam ra thế giới".

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Xuất khẩu nông sản còn là hình ảnh Việt Nam, thương hiệu quốc gia - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng, hình ảnh đất nước Việt Nam có hình ảnh người nông dân Việt Nam.

Năm 2022, nông nghiệp Việt Nam đạt hơn 53 tỉ USD xuất khẩu, xuất siêu hơn 9 tỷ USD,  chiếm hơn 70% xuất siêu của nền kinh tế.

Bộ trưởng lưu ý: "Những con số đó chưa nói lên hết ý nghĩa của xuất khẩu nông sản. Tôi tưởng tượng buổi sáng nào đó ở quốc gia nào đó người ta ăn cơm sẽ nói đây là gạo Việt Nam, ăn cá, ăn xoài sẽ nói đây là là cá, là xoài của Việt Nam. Chữ Việt Nam sẽ vang lên ở từng quốc gia thế giới trong ngôi nhà 8 tỉ người này".

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: "Việc mua bán nông sản không chỉ là con số vô hình mà là cảm xúc, là những thể hiện hữu hình, là hình ảnh Việt Nam, thương hiệu quốc gia. Hình ảnh đất nước Việt Nam có người nông dân Việt Nam". 

Bộ trưởng nhắc tới việc Thủ tướng đã dự lễ xuất hành của quả quýt unshu Nhật Bản xuất khẩu sang Việt Nam, cũng như việc nông sản Việt Nam có mặt ở thị trường Nhật Bản và các thị trường hàng đầu khác trên thế giới. 

Với con số xuất nhập khẩu nông sản ngày càng tăng, Bộ trưởng cho rằng qua đó  chúng ta càng ngày càng nhìn được đặc điểm của thị trường để cho những năm sau, những mặt hàng nào lợi thế cạnh tranh không cao để chuyển đổi phù hợp.

Bộ trưởng cho biết, qua các chuyến công tác nước ngoài, tiếp xúc với Việt kiều, ông nhận thấy có những điều cần chuyển đổi với từng khu vực, từng thị trường, nơi có các đặc điểm, văn hóa tiêu dùng riêng.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, trong một thế giới phức tạp kèm theo những biến động thay đổi trong tiêu dùng, ngành nông nghiệp phải thích ứng một cách chủ động. Điều đó đòi hỏi phối hợp chặt hơn giữa Bộ Ngoại giao  với Bộ Nông nghiệp, đòi hỏi phải có cách nhìn khác.

"Có câu nói Muốn đi xa phải đi cùng nhau, chúng ta cần đi cùng nhau để xuất khẩu nông sản" – Bộ trưởng nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng đề xuất nên có sự phối hợp giữa các bộ ngành như nông nghiệp, văn hóa, du lịch với ngành ngoại giao: "Khi đưa các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm văn hóa ra nước ngoài có sự kết hợp với nhau thì không gian tiếp thị bổ sung cho nhau, mở rộng không gian quảng bá văn hóa, tiết kiệm cho nhà nước".

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nêu lên những mong muốn khác mà ngành nông nghiệp và người nông dân đang rất cần sự hỗ trợ của ngành ngoại giao: Việc gỡ thẻ vàng IOU, truy xuất nguồn gốc, thông tin thị trường xuất khẩu…

Ngành nông nghiệp cũng rất cần sự hợp tác khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ gene, các mô hình nông nghiệp tiên tiến. "Chúng tôi mong ngành ngoại giao chỉ đường đi, ngoại giao không chỉ bán nông sản mà còn đưa tri thức, đưa đội ngũ các nhà khoa học từ các nước và nhà khoa học Việt kiều từ  khắp nơi về hợp tác" – Bộ trưởng nói.  

Phát biểu tại Hội nghị, nhắc đến lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã mang tâm tư nguyện vọng của hàng chục triệu nông dân đến đây rất xúc động.

Về vấn đề gỡ thẻ vàng IOU, Thủ tướng đề nghị các đại sứ Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc một cách quyết liệt. Thủ tướng yêu cầu các đại sứ tiếp xúc với lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo quốc hội các nước sở tại để thuyết phục, vận động và nên có thời hạn để giải quyết được vấn đề này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem