Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Tinh thần là rút gọn bộ máy, giảm biên chế

Ngọc Lương – Nguyễn Chương Thứ sáu, ngày 03/11/2017 19:17 PM (GMT+7)
“Hiện nay chúng ta có rất nhiều việc chồng chéo giữa các bộ ngành, cơ quan, do vậy tới đây phải rà soát lại. Hướng là sẽ phân cấp mạnh hơn cho chính quyền cấp dưới”, người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói như vậy tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều ngày 3.11.
Bình luận 0

Tại buổi họp báo, báo chí đã đặt câu hỏi: Nghị quyết T.Ư lần 6 khóa XII có đưa ra chủ trương sắp xếp một số ngành có chức năng tương đồng. Phát biểu bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ quan điểm là cần sát nhập một số bộ ngành có chức năng tương đồng, người phát ngôn Chính phủ đã đưa ra ý kiến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị, tới đây sẽ rà soát lại để tinh giản biên chế, tinh giản bộ máy, tinh giản đầu mối, theo nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì.

img

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng.

“Hiện nay có rất nhiều việc chồng chéo giữa các bộ ngành, cơ quan, do vậy tới đây phải rà soát lại. Hướng là sẽ phân cấp mạnh hơn cho chính quyền cấp dưới. Những việc gì còn chồng lấn, chồng chéo giữa các cơ quan, bộ ngành, trên tinh thần Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư lần thứ 6 khóa XII sẽ giao cho các cơ quan nghiên cứu để xử lý”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Vẫn theo người phát ngôn Chính phủ,  tinh thần là rút gọn bộ máy và biên chế để giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. “Tuy nhiên thực hiện thế nào thì phải có lộ trình, những việc gì đã công bố có thể làm trước. Chẳng hạn ở các tỉnh, tới đây có thể xem xét việc sáp nhập Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH với Văn phòng UBND tỉnh…” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay.

Về  về việc sáp nhập các Bộ, ngành có chức năng tương đồng, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cần lộ trình, cần nghiên cứu thêm, hiện chưa đặt ra vấn đề này.

img

Quang cảnh buổi họp báo.

“Trên cơ sở triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành T.Ư, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các Bộ, ngành liên quan tham mưu để xây dựng chương trình hành động cụ thể. Dự kiến đầu tháng 12 tới sẽ ban hành chương trình hành động thực hiện vấn đề này”, người phát ngôn Chính phủ cho biết.

Trước đó cũng trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, Ban chấp hành T.Ư Đảng đã có  Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ soạn thảo chương trình hành động về nội dung này. Bộ Nội vụ sẽ căn cứ những nội dung có thể làm ngay, một số nội dung sẽ xem xét, nghiên cứu, một số nội dung sẽ chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem