Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

V.N Thứ tư, ngày 28/07/2021 16:57 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tới Hà Nội chiều nay 28.7, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam hai ngày 28 – 29/7 theo lời mời của của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Bình luận 0

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai Bộ Quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần vào khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 1.

Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.

Chặng dừng chân ở Việt Nam là một phần trong chuyến công du của Bộ trưởng Austin, trong đó ông tới cả Singapore và Philippines. Theo FB của Đại sứ quán Mỹ, chuyến thăm của Bộ trưởng Austin cho thấy tầm quan trọng mà Chính quyền Biden - Harris dành cho khu vực Đông Nam Á và ASEAN với vị thế là một phần trọng yếu trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. 

Chuyến công du này sẽ nhấn mạnh cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực, cũng như lợi ích của Hoa Kỳ trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong khu vực và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem