Bộ trưởng quốc phòng

  • (Dân Việt) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 8-11 đã từ chối yêu cầu của Thủ tướng Israel B.Netanyahu về một hành động quân sự đối với Iran.
  • Dân Việt - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt khẳng định sự phát triển quốc phòng của Trung Quốc không nhằm mục đích đe dọa ai, mà chỉ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và tăng cường hòa bình, ổn định ở khu vực và quốc tế.
  • Dân Việt - Chiều 12-10 tại Hà Nội, sau một ngày làm việc tích cực, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần đầu tiên đã thành công tốt đẹp, mở ra một bước phát triển mới của ASEAN trong hợp tác an ninh quốc phòng với nhiều đối tác ngoài khu vực.
  • Dân Việt - Sáng 12-10, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần đầu tiên, do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam chủ trì, đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Sáng 11-10, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp) đã được tổ chức tại Hà Nội để rà soát và hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất diễn ra hôm nay (12-10).
  • (Dân Việt) - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh các đoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị ADMM+ lần này.
  • Dân Việt - Ngày 7-10, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony cho biết Ấn Độ đã đồng ý mua từ 250 - 300 máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm (FGFA) của Nga, tổng trị giá ước tính lên tới 30 tỉ USD.
  • (Dân Việt) - Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khẳng định như vậy tại buổi họp báo quốc tế chiều 7-10 giới thiệu về Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần đầu tiên diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 12-10.
  • (Dân Việt) - Ngày 6-10, Tân Hoa xã cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc - Tướng Lương Quang Liệt, sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ - ông Robert Gates, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Hà Nội ngày 12-10.
  • Dân Việt - Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi hôm 23-9 khẳng định, việc Moscow từ chối cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Tehran là một hành động “thiếu hợp lý”.