Bộ trưởng sẽ kỷ luật hành chính Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng?

PVCT Thứ tư, ngày 06/05/2020 07:35 AM (GMT+7)
Trong kết luận kỳ họp thứ 44, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật với 8 cán bộ đảng viên của Bộ Xây dựng, trong đó có Chánh Thanh tra và nguyên Chánh Thanh tra. Đó là kỷ luật về Đảng, còn bước tiếp theo sẽ xử lý về hành chính thế nào?
Bình luận 0

img

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (ảnh IT).

Vào chiều tối qua, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, báo chí đã đặt câu hỏi với đại diện Bộ Xây dựng về việc xử lý trách nhiệm như thế nào đối với các trường hợp cán bộ, đảng viên của Bộ vừa bị Ủy Kiểm tra Trung ương kỷ luật cho tương xứng với mức kỷ luật Đảng?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết: Trong vụ việc nêu trên tổng cộng có 8 cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Trong đó có 2 đảng viên bị xử lý bằng hình thức khai trừ khải Đảng (là Nguyễn Thị Kim Anh, cán bộ phòng Phòng, chống tham nhũng; Đặng Hải Anh, cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 2).

Nguyên Chánh Thanh tra, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 bị cách tất cả chức vụ trong Đảng. Chánh Thanh tra Bộ, Bí thư Đảng ủy thì bị kỷ luật cảnh cáo. Những đảng viên còn lại bị kỷ luật khiển trách. "Đó là kỷ luật về Đảng, còn kỷ luật về chính quyền (hành chính), đối với 2 người đã bị khai trừ khỏi Đảng hiện đang bị tạm giam, cơ quan tố tụng sẽ tiến hành các bước để xử lý hình sự. 6 đảng viên còn lại, Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng tiến hành căn cứ vào luật Cán bộ, công chức xử lý kỷ luật chính quyền tương ứng với kỷ luật Đảng", Thứ trưởng Lê Quang Hùng nói.

Trong Quy định 30/2016 Thi hành chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nêu: Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc xử lý bằng pháp luật và ngược lại. Tổ chức Đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời.

img

Ông Phạm Gia Yên, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng (ảnh IT).

Liên quan đến việc  thi hành kỷ luật các cá nhân tại Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng, ông Phạm Gia Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ bị kỷ luật cảnh cáo. 

Những vụ việc trước, khi một cán bộ, đảng viên bị thi hành kỷ luật trong Đảng, các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý họ về mặt hành chính thường theo mức tương đương với kỷ luật Đảng. Trường hợp bị cách hết chức vụ trong Đảng thì sẽ bị xóa tư cách đối với các chức vụ về chính quyền mà người đó từng đảm nhiệm; trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng thì mức kỷ luật bên chính quyền cũng cảnh cáo.

Trường hợp xử lý ông Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Phạm Gia Yên về hành chính là thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Tại kỳ họp thứ 44, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem