Các nước G7 đã nhất trí về kế hoạch ấn định mức giá trần đối với dầu của Nga. Nhưng quá trình triển khai còn nhiều thách thức, thậm chí có thể dẫn tới việc phản tác dụng.
Mỹ sẽ gửi thêm 5,5 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, bao gồm 4,5 tỷ USD hỗ trợ ngân sách và 1 tỷ USD hỗ trợ quân sự, nhằm giúp nước này trong cuộc xung đột với Nga.
Ứng cử viên Thủ tướng Liz Truss thừa nhận nước Anh đang đối mặt với một "mùa đông khó khăn" trong bối cảnh giá nhiên liệu và thực phẩm ngày càng tăng, đồng thời nhấn mạnh cần phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để ngăn chặn suy thoái.
Hai ứng viên thủ tướng Anh cố gắng áp dụng phong cách và theo đuổi hình tượng của bà đầm thép Margaret Thatcher, người vẫn được các cử tri đảng Bảo thủ ưa thích.
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhóm họp từ 15/7 tại Bali, Indonesia để thảo luận về các vấn đề như an ninh lương thực, lạm phát tăng cao và nguy cơ kinh tế suy thoái.
Các cuộc biểu tình nổ ra ở Sri Lanka hôm 13/7 sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa chạy đến Maldives trên một chiếc máy bay quân sự. Cả ông và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đều không chính thức từ chức, khiến đất nước rơi vào hỗn loạn chính trị.
Mới đây, Ukraine đã nhận được sự trợ giúp từ một chiến dịch huy động vốn cộng đồng ở Ba Lan nhằm mua thêm các máy bay không người lái "Warmate" có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công kiểu kamikaze.