Bộ tứ "cô gái vàng điền kinh Việt Nam" 4 năm liên tiếp thống trị SEA Games

Viết Niệm Thứ năm, ngày 19/05/2022 09:40 AM (GMT+7)
Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền đã bảo vệ thành công nội dung 4x400m tiếp sức nữ ở chung kết chiều 18/5 với thành tích 3 phút 38 giây 01. Đây là kỳ SEA Games thứ tư liên tiếp, các chân chạy nữ Việt Nam giành HCV nội dung này.
Bình luận 0
Bộ tứ Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ. - Ảnh 1.

Chiều ngày 18/5 tại SVĐ Mỹ Đình đã diễn ra chung kết nội dung 4x400m nữ, Nguyễn Thị Huyền cùng đồng đội Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng thi đấu chung kết với các đối thủ Thái Lan và Philippines.

Bộ tứ Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ. - Ảnh 2.

Tại lượt chạy đầu, Hoàng Thị Ngọc chỉ mất nửa vòng sân (tương đương 200 m) để vươn lên dẫn đầu.

Bộ tứ Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ. - Ảnh 3.

Cách biệt tiếp tục được nới rộng khi gậy lần lượt được trao lại cho Quách Thị Lan rồi Nguyễn Thị Hằng.

Bộ tứ Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ. - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Huyền chạy lượt cuối cùng và mất khoảng 55 giây để hoàn thành 400 m cuối cùng,

Bộ tứ Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ. - Ảnh 5.

Giúp Việt Nam về nhất với tổng thời gian 3 phút 38 giây 01, Thái Lan về thứ 2 với thành tích 3 phút 42 giây 90.

Bộ tứ Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ. - Ảnh 6.

Hàng nghìn CĐV trên sân Mỹ Đình reo hò, chúc mừng cùng các cô gái vàng của điền kinh Việt Nam.

Bộ tứ Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ. - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Huyền và đồng đội cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trên SVĐ Mỹ Đình.

Bộ tứ Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ. - Ảnh 8.

Dù kém xa so với kỷ lục lập được ở Singapore năm 2016, nhưng chiến thắng lần này giúp Việt Nam tiếp tục thống trị nội dung này ở kỳ SEA Games thứ tư liên tiếp.

Bộ tứ Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ. - Ảnh 9.

Hình ảnh các VĐV hát Quốc ca Việt Nam trên bục nhận giải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem