• UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có văn bản đề nghị Bộ GDĐT xem xét, thành lập nhóm chuyên môn tiếng Pali để biên tập, hệ thống lại chương trình đào tạo tiếng Pali sơ cấp;...
  • Nghe một bác lãnh đạo về địa phương làm việc, khi bàn về cải cách hành chính, đã nói: “Tôi mong rằng trước hết là các cán bộ phường, xã trên cả nước làm được 4 cái xin- “xin chào”, “xin vui lòng”, “xin lỗi” và “xin cảm ơn”.
  • Sở GDĐT tỉnh Cà Mau vừa cho biết, giám đốc Sở này vừa ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp bổ túc THPT đối với ông Nguyễn Văn Khải - Phó Trưởng Công an xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau vì sử dụng văn bằng bất hợp pháp.
  • Nam rủ Hằng lên gác xép “nói chuyện”. Rồi chuyện gì phải đến đã đến. 3h sáng, Nam đèo Hằng đi tìm chỗ chơi điện tử. Sáng sớm hôm sau, Hằng về nhà. Câu chuyện “tày đình” ấy có thể được giấu kín, nếu như chiều 15.1, Hằng không bị đánh...
  • Theo Sở GDĐT Hòa Bình, đến nay, toàn tỉnh có 210 trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCÐ) phủ khắp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
  • Sau một thời gian ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam, Hàn Quốc vừa ký bản ghi nhớ đặc biệt tạo điều kiện cho hơn 14.000 lao động Việt có cơ hội làm việc tại nước này.
  • Thoát cảnh đói nghèo, được học hành – đích đến ngỡ còn xa hóa ra lại rất gần với đồng bào dân tộc khi trở thành công nhân cao su – đó là nét “văn” ở Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông…
  • Đó là con số được Bộ GDĐT đưa ra tại hội thảo về phân luồng giáo dục phổ thông được tổ chức cuối tuần qua.
  • Báo NTNN nhận được đơn của ông Cao Đại Sơn ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao tố cáo ông Cao Ngọc Hoành– Chủ tịch UBND xã Cao Xá lấn chiếm đất công và có dấu hiệu dùng bằng giả?
  • (Dân Việt) - Ngày 18.6, Bộ GDĐT công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2013. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở hệ giáo dục thường xuyên (hệ bổ túc) đạt 78,08%, thấp hơn so với năm 2012 là 7,39% (năm 2012 là 84,47%).