Bọ xít

  • Huyện Mường La (Sơn La) vốn nổi tiếng với những "kỳ hoa dị thảo", nhưng đến Mường La mà chưa được thưởng thức "kỳ quặc món" thì coi như chưa biết về Mường La.
  • Vào lúc 14h45’ ngày 13.7, tại số nhà 31/8 Trần Hưng Đạo, thuộc KV 8, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn (Bình Định), trong lúc dọn dẹp mấy tấm ván gỗ dựng ngoài sân, chị Trần Thị Kim Cúc - lại phát hiện một con bọ xít hút máu người bám trên thành tấm ván
  • (Dân Việt) - Bất cứ côn trùng nào đốt đều có thể gây dị ứng, sốc phản vệ, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.
  • (Dân Việt) - Sáng 7.7, anh Đỗ Thành Nam (42 tuổi), trú đường Thái Nguyên, TP.Nha Trang, Khánh Hòa, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, tụt huyết áp.
  • (Dân Việt) - Trong lúc dọn dẹp sách báo cũ trên gác của ngôi nhà mình, bà Thành đã phát hiện ổ bọ xít hút máu người hơn chục con.
  • (Dân Việt) - Nhiều người dân lo ngại về khả năng nhiễm bệnh từ bọ xít. Sự xuất hiện ồ ạt của loài sinh vật này tại Việt Nam (đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Huế) bắt đầu gióng lên cảnh báo.
  • (Dân Việt) - Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) vừa qua có khuyến cáo “ăn côn trùng để tăng dinh dưỡng, giải quyết nạn đói, bảo vệ mùa màng”. Tuy nhiên, mới đây ở Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc do ăn côn trùng, ấu trùng!
  • Một người dân trú tại huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã bị bọ xít hút máu người tấn công vào rạng sáng ngày 16.5, khiến mối lo về bọ xít hút máu người quay trở lại, đặc biệt thời điểm này đang là mùa sinh sản của loại bọ xít này.
  • Dân Việt - Trong thời tiết nóng của mùa hè, rất nhiều loài côn trùng như muỗi, ruồi, dĩn và đặc biệt là loài bọ xít hút máu đang gây xôn xao trong dư luận có khả năng gây bệnh và ảnh hưởng tới sức khỏe của con người.
  • (Dân Việt) - Nhà máy Bô xít Tân Rai (Lâm Đồng) sẽ sản xuất 300.000 tấn alumin trong năm 2013, trong đó phần lớn xuất khẩu sang Trung Quốc, Malaysia ... với giá xuất khẩu khoảng 340 USD/tấn.