Bộ Y tế thành lập Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 quy mô 500 giường tại Đồng Nai

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 31/07/2021 21:22 PM (GMT+7)
Ngày 31/7, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã ra quyết định thành lập Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương.
Bình luận 0

Bộ Y tế thành lập Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 quy mô 500 giường tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Bệnh viện Thống Nhất đang là nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng (Ảnh: Nha Mẫn).

Trung tâm hồi sức tích cực được đặt tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, quy mô 500 giường.

Theo quyết định, trung tâm này là tuyến cuối trong bậc thang điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Đồng Nai, có chức năng thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 nặng, nguy kịch, và hỗ trợ trong khu vực được phân công.

Về nhân vật lực, Bộ Y tế yêu cầu huy động từ Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện K và từ các nguồn khác.

Theo đó, mới đây Bộ Y tế đã cử đoàn công tác vào khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Tại đây, đoàn công tác nhất trí cải tạo các tầng 5,6,7,8 của tòa nhà 10 tầng thuộc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đang xây thành Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19. 

Mục đích là để hỗ trợ Đồng Nai điều trị các bệnh nhân có diễn tiến bệnh nặng.


Tặng 70 giường bệnh tự động cho khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Ngày 31/7, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đài Loan (Trung Quốc) tại Đồng Nai, Chủ tịch HĐQT Công Ty hữu hạn Kim loại Shengbang (Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom) đã trao tặng 70 bộ giường bệnh tự động trị giá gần 2 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, góp phần cùng tỉnh Đồng Nai chăm lo cho người bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem