Đồng Nai: Hỗ trợ ô tô, lực lượng y tế đưa 2.000 công nhân về quê

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 31/07/2021 16:16 PM (GMT+7)
Sau nhiều ngày thất nghiệp, một số lượng lớn công nhân không đủ khả năng trang trải cuộc sống nên có nhu cầu được về quê. Trước mong muốn đó, Đồng Nai tiếp tục giải quyết, hỗ trợ cho 2.000 công nhân trở về quê nhà.
Bình luận 0

Chiều 31/7, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, ngành y tế vừa xét nghiệm sàng lọc miễn phí SARS-Cov-2 cho khoảng 2.000 công nhân sinh sống tại huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Đồng Nai: Hỗ trợ ô tô, lực lượng y tế đưa 2.000 công nhân về quê - Ảnh 1.

Trước khi về, các công nhân đã được hỗ trợ test Covid-19 (Ảnh: Nha Mẫn).

Đây đều là những công nhân có nguyện vọng được về quê sau một thời gian dài thất nghiệp, không đủ khả năng trang trải cuộc sống.

Những công nhân xin về đợt này đa số quê ở Đắc Lắc, Ninh Thuận và Bình Thuận, trong đó có một số người là đồng bào Chăm.

Có khoảng hơn 1.000 lao động đăng ký tự đi xe máy, còn lại đăng ký đi ô tô và số ô tô này được Đồng Nai hỗ trợ. Người đi ô tô đa số là phụ nữ, trẻ em, người mang thai…

Để đảm bảo an toàn cho công nhân về quê, Đồng Nai đã bố trí nhiều xe chở lương thực thức ăn nhanh, nước uống, thuốc men, dụng cụ, đội ngũ y bác sĩ đi cùng để hỗ trợ khi cần thiết.

Tất cả công nhân khi về đến quê đều được bố trí cách ly theo đúng quy định phòng, chống Covid-19. Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, số lao động trên được đưa về quê sau khi test Covid-19 miễn phí và có kết quả âm tính.

Đồng Nai: Hỗ trợ ô tô, lực lượng y tế đưa 2.000 công nhân về quê - Ảnh 2.

Đồng Nai hỗ trợ đưa người dân về quê hương (Ảnh: Minh Hưng).

Ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, Đồng Nai chia sẻ: "Hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Biên Hòa đang có nhiều diễn biến khá phức tạp, một số doanh nghiệp tạm thời ngừng sản xuất để phòng chống dịch. Do đó, nếu những người lao động có nhu cầu về quê để phòng tránh dịch thì tỉnh Đồng Nai nói chung và TP.Biên Hòa nói riêng đều cố gắng tạo mọi điều kiện và hỗ trợ để công nhân lao động về quê an toàn cũng như sớm trở lại lao động sản xuất khi tình hình dịch được kiểm soát".

Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân Công ty Changshin vừa lau nước mắt, vừa nói: "Vợ chồng tôi đều phải nghỉ ở nhà cả hơn tháng nay nên tiền dành dụm cũng đã hết dần. Vì vậy, khi được giải quyết hỗ trợ về quê, chúng tôi mừng lắm. 

Do vẫn còn trẻ, còn khỏe, nhà lại ở Ninh Thuận nên chúng tôi đăng ký đi xe máy để nhường ô tô cho trẻ con, phụ nữ mang thai. Hi vọng dịch sớm được đẩy lùi để chúng tôi sớm được trở lại làm ăn sinh sống".



Bị xử phạt vì tụ tập ăn nhậu

Ngày 31/7, UBND phường Xuân An (TP. Long Khánh, Đồng Nai) đã ra quyết định xử phạt 8 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16. Đây là những trường hợp bất chấp dịch bệnh nguy hiểm vẫn tổ chức ăn nhậu.

Các trường hợp tụ tập ăn nhậu đều là công nhân thuê dãy nhà trọ trên đường Hồ Tùng Mậu, khu phố 5, phường Xuân An, TP Long Khánh.

Cả 8 người đều bị xử phạt với tổng số tiền 16 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem