Bồi thường giải phóng mặt bằng
-
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hội đồng thẩm định giá Nhà nước về việc số lô đất tái định cư tăng 2033 lô so với báo cáo nghiên cứu khả thi đã được duyệt.
-
Do vướng mắc mặt bằng chưa được giải tỏa nhiều năm qua 4 cây cầu ở TP.HCM bị chậm tiến độ: Nam Lý, Tăng Long, Phước Long và Tân Kỳ - Tân Quý.
-
Có 4 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn Thừa Thiên Huế được đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong đợt này, gồm 3 mỏ đất và 1 mỏ đá.
-
Nhiều dự án điện dù đã gần về đích nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên vẫn ì ạch chưa thể hoàn thiện.
-
“Sau khi thu hồi đất, người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” là một nội dung quan trọng mà Nghị quyết 18/2022 của Ban chấp hành Trung ương nêu ra. Tuy nhiên, trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai, vấn đề này cần phải được quy định rõ ràng, cụ thể hơn.
-
Nhằm khắc phục và hoàn thiện cơ chế xác định giá đất trong giai đoạn tới, Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã đặt ra giải pháp bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường. Đây được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực đất đai, là tiền đề sửa đổi Luật Đất Đai 2013.
-
Tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Thường Tín khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội.
-
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc phát triển nhà ở xã hội còn nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn vốn thực hiện, thủ tục đầu tư dự án còn phức tạp…
-
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo, đề xuất đối với HĐND tỉnh cho ý kiến về việc xây dựng chính sách đặc thù đối với người làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
-
Dù tiến độ bàn giao mặt bằng và thi công các công trình phục vụ giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 đã đạt khối lượng rất lớn trong thời gian qua, nhưng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực đánh giá những dự án vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn.