Bồi thường giải phóng mặt bằng
-
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu yêu cầu bên cạnh giải quyết những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề thủ tục hành chính cũng phải được triển khai nhanh nhất để tránh làm mất thời gian của nhà đầu tư.
-
Huyện Mê Linh kiên quyết báo cáo TP Hà Nội thu hồi các dự án chậm triển khai có chủ đầu tư không đủ năng lực...
-
Liên quan đến việc các doanh nghiệp làm nông nghiệp công nghệ cao tại ấp Lát (xã Đạ Sar), nợ tiền thuê đất của dân, giá thuê chỉ bằng một phần tư giá thị trường, UBND Lạc Dương đã đề xuất giải quyết toàn diện, dứt điểm.
-
Năm 2020, TP.Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) đã thực hiện hỗ trợ, chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với số tiền gần 400 tỷ đồng.
-
Báo điện tử Dân Việt nhận được đơn của bà Mai Thị Duyên, thường trú tại thôn Cồn Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng phản ánh việc gia đình bà bị UBND huyện Kiến Thụy cấp đất ở cho người khác "đè" lên thửa đất nông nghiệp trước đây đã cấp cho gia đình.
-
Thời gian qua, TX.Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã tích cực triển khai công tác GPMB, và đến nay đã chi trả 185,2 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng cho 56,5ha của 13 dự án.
-
Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình cho biết để chuẩn bị khởi công Dự án nhiệt điện Quảng Trạch I, Ban Quản lý dự án Điện 2 (ANĐ 2, EVN) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.
-
Một Phó Trưởng phòng GPMB thuộc Ban GPMB tỉnh Bình Định vi phạm quy trình thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và cơ quan, đã không được bổ nhiệm lại chức vụ.
-
Nhiều địa phương đang cương quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.
-
Tuyến đường xa lộ Hà Nội hiện đã hoàn thành hơn 75% khối lượng. Tuy nhiên, nhà đầu tư tuyến đường này vẫn "dài cổ" chờ thu phí hoàn vốn.