Bốn nhà máy Samsung tại Việt Nam đạt doanh thu khủng, "gã khổng lồ" Hàn Quốc sẽ rót thêm bao nhiêu tiền năm nay?

Thanh Tùng Thứ tư, ngày 05/07/2023 06:00 AM (GMT+7)
Trong số 4 nhà máy của Samsung tại Việt Nam, Samsung Electronics Vietnam Thái Nguyên là nhà máy mang lại doanh thu lớn nhất cho tập đoàn này tại Việt Nam.
Bình luận 0

Theo báo cáo mới công bố của Samsung Electronics, 4 nhà máy của Samsung tại Việt Nam đạt doanh thu hơn 16 tỷ USD, lợi nhuận 1 tỷ USD trong quý đầu năm 2023.

Cụ thể, nhà máy có doanh thu lớn nhất của Samsung tại Việt Nam là Samsung Electronics Vietnam Thái Nguyên (Thái Nguyên) với 8.617.574 triệu won (tương đương 6,59 tỷ USD). Lợi nhuận đạt 296.034 triệu won (226 triệu USD).

Các nhà máy Samsung tại Việt Nam là “gà đẻ trứng vàng” cho tập đoàn này trong giai đoạn quý 1/2023 - Ảnh 1.

Trong khi đó, Samsung Display (SDV) tại Bắc Ninh từng gây chú ý khi vượt mặt SEVT trong quý IV/2022, nhưng tính chung doanh thu cả năm 2022 vẫn chỉ đạt chưa đầy 20 tỷ USD. Lợi nhuận đem về khoảng 1 tỷ USD.

Nhà máy còn lại cũng ở Bắc Ninh là Samsung Electronics (SEV) ghi nhận hơn 18,5 tỷ USD doanh thu và hơn 1,2 tỷ USD lợi nhuận. Còn với cơ sở ở TP.HCM - Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC), tập đoàn thu về gần 5 tỷ USD doanh thu. Lãi giảm nhẹ, còn khoảng 300 triệu USD.

Theo ông Park Hark Kyu, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Samsung Electronics, giá trị xuất khẩu của tập đoàn năm vừa qua đạt 65 tỷ USD, góp gần 9% trong tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam trị giá 700 tỷ USD.

Đến nay, Samsung đã đầu tư 18 tỷ USD vào Việt Nam và đang có kế hoạch nâng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 20 tỷ USD trong thời gian tới. Tập đoàn này cũng dự định sẽ tổ chức triển lãm các công nghệ cao và nếu có các đối tác thì các sản phẩm công nghệ cao này sẽ được sản xuất tại Việt Nam.

Đến thời điểm hiện tại, 50% tổng sản lượng điện thoại di động cung cấp trên toàn thế giới của Samsung đang được sản xuất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Samsung cũng đang tiến hành phát triển và kiểm định phần mềm (S/W) của thiết bị di động và Network tại Việt Nam.

Lãnh đạo Chính phủ hồi cuối năm cũng đã đề nghị Samsung khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm sản xuất thử các sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn, phấn đấu đạt mục tiêu sản xuất đại trà từ tháng 7/2023 tại nhà máy Samsung ở Thái Nguyên.

Cuối tháng 12/2022, Samsung cũng đã khánh thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội) với quy mô đầu tư 220 triệu USD, được thiết kế với 16 tầng nổi và 3 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng 11.603m2 và diện tích sàn 79.511m2. Đây là tòa nhà cao tầng có quy mô lớn chuyên về phát triển công nghệ đầu tiên tại Việt Nam được thành lập bởi một doanh nghiệp FDI.

Mới đây nhất, vào ngày ngày 22/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Việt Nam. Dịp này, chủ tịch của 5 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đã tháp tùng Tổng thống nước này sang thăm Việt Nam.

Các nhà máy Samsung tại Việt Nam là “gà đẻ trứng vàng” cho tập đoàn này trong giai đoạn quý 1/2023 - Ảnh 2.

Ông Lee Jae-yong, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Samsung trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Đậu Tiến Đạt.

Qua đó, đại diện tập đoàn Samsung đã ký một số biên bản ghi nhớ hợp tác, đảm bảo phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng xuất khẩu.

Theo kế hoạch, Samsung sẽ đầu tư thêm vào Việt Nam 3,3 tỷ USD; trong đó có 2 tỷ USD đã được đầu tư vào các dự án ở Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến cuối năm nay, Samsung sẽ đưa vào sản xuất đại trà các sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn ở Nhà máy Samsung Electro-Mechanics Việt Nam tại Thái Nguyên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem