Bốn tỉnh đã có nhà xông hơi tẩy độc cho nạn nhân da cam

Lê Phượng Thứ ba, ngày 29/07/2014 05:09 AM (GMT+7)
Ngày 28.7, Hội Nạn nhân chất độc da cam cho biết, tỉnh Gia Lai hiện đang triển khai xây dựng nhà xông hơi tẩy độc nhằm nâng cao điều kiện chăm sóc cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Nhà xông hơi được xây dựng từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (gần 100 triệu đồng), số tiền còn thiếu Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Gia Lai đang huy động thêm.
Bình luận 0

Gia Lai là tỉnh thứ 4, sau Hà Tĩnh, Thái Bình và Đà Nẵng có phòng xông hơi, tẩy độc bằng phương pháp Hubbard. Dự kiến mỗi nhà xông hơi, tẩy độc có chi phí khoảng 150 triệu đồng. Bên cạnh việc xây nhà xông hơi tẩy độc, các tỉnh cũng tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ quốc tế cho chuyên gia tẩy độc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem